Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Tối 19-5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu gặp U23 Malaysia trong khuôn khổ trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31, trên Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

 Pha tranh bóng giữa các cầu thủ U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Malaysia.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Malaysia.

Ở trận đấu này, huấn luyện Park Hang-seo có được lực lượng nhân sự tốt nhất khi toàn bộ các cầu thủ đều có sự nghỉ ngơi đầy đủ. Bộ 3 cầu thủ quá tuổi gồm Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng đều sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, U23 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. “Trục chính” của quân đoàn huấn luyện viên Park Hang-seo với tâm điểm là Hoàng Đức liên tục “nhồi” bóng vào vòng cấm địa đối phương, buộc thủ môn Ghani phải căng mình chống đỡ.

Dù vậy, U23 Malaysia không phải là một đối thủ dễ chơi. Lối đá phòng ngự chặt chẽ, tổ chức tranh cướp bóng từ giữa sân đã giúp đội khách hóa giải được không ít tình huống tấn công của U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều thực hiện một số sự thay đổi chiến thuật, nhân sự nhằm tìm kiếm sự đột biến.

Thế trận hiệp 2 đã có sự thay đổi rõ rệt khi trở nên cân bằng hơn. Cả Việt Nam và Malaysia đều có được những cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Những phút cuối trận, sức nóng càng được đẩy cao khi những tình huống va chạm diễn ra nhiều hơn. Điều này thực sự là nỗi lo lớn với các huấn luyện viên, nếu giành quyền đi tiếp. Sau 45 phút thi đấu của hiệp 2 không có bàn thắng, 2 đội bước vào thi đấu hiệp phụ.

Sau hiệp phụ đầu tiên bế tắc, đội tuyển U23 Việt Nam đã có bàn thắng khiến sân Phú Thọ bùng nổ.

Phút 111 ở hiệp phụ thứ 2, từ đường sút phạt của Hùng Dũng bên phía cánh trái, bóng treo chuẩn xác vào vòng cấm để Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia, khai thông thế bế tắc, mở tỷ số cho trận đấu.

Ở những phút còn lại, dù rất cố gắng, nhưng U23 Malaysia không thể ghi bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Với kết quả này, đội tuyển U23 Việt Nam tiến vào chung kết gặp U23 Thái Lan, vào ngày 22-5 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước đó vài giờ, trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia trên sân Thiên Trường cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Bàn thắng duy nhất của Weerathep Phompan trong hiệp phụ giúp U23 Thái Lan thắng 1-0 trước U23 Indonesia, qua đó giành vé lọt vào chơi trận chung kết SEA Games 31.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1032496/doi-tuyen-u23-viet-nam-gap-u23-thai-lan-o-chung-ket-bong-da-nam-sea-games-31