Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu 'chiến dịch' lớn

Chiều 1/1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan, tiếp tục chuẩn bị cho 'chiến dịch' lớn-vòng chung kết U23 châu Á 2020 và tranh suất dự Olympic Tokyo.

Đội U23 Việt Nam tới Thái Lan. Ảnh: VTV

Đội U23 Việt Nam tới Thái Lan. Ảnh: VTV

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và TPHCM, ông Park Hang-seo đã tạm chốt danh sách 25 cầu thủ từ 28 cầu thủ triệu tập lần đầu sang Thái Lan. Sau đó, trước khi bước vào trận đấu ra quân (ngày 10/1), Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn 23 cầu thủ đăng ký thi đấu theo quy định.

Tại Thái Lan, các học trò ông Park Hang-seo sẽ luyện tập ở thủ đô Bangkok và sẽ thi đấu một trận "tổng duyệt" với U23 Bahrain vào ngày 3/1. Ngày 6/1, các cầu thủ sẽ di chuyển đến Buriram, nơi thi đấu vòng bảng của bảng D.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu VFF tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng chung kết lần này. Vì vậy, Liên đoàn đã thực hiện công tác tiền trạm và quyết định đưa Đội tuyển sang Thái Lan trước 10 ngày. Đây là khoảng thời gian quý giá cho các cầu thủ vừa làm quen thời tiết, sân bãi vừa có nhiều thời gian luyện tập.

Tại giải đấu này, Đội tuyển U23 nhận được sự quan tâm ấm áp của Thủ tướng, của lãnh đạo Bộ VHTT&DL cùng người hâm mộ cả nước.

Ngay trong ngày cuối cùng của năm 2019 (ngày 31/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa cho thầy trò ông Park Hang-seo cùng với lời chúc thắng lợi. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm, động viên toàn đội trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Về phía Đội tuyển, theo VFF, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi ý thức được rõ ràng người hâm mộ rất mong chờ kết quả ở giải đấu này nên luôn thể hiện tâm thế cố gắng không để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Chúng tôi quyết tâm sẽ giành kết quả tốt nhất”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, vòng chung kết U23 châu Á 2020 là giải đấu lớn hơn giải đấu năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) vì sẽ chọn 3 đội bóng dự Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển U23 Việt Nam với tư cách đương kim Á quân thì việc hướng tới giành suất dự Olympic là đương nhiên.

Khác với năm 2018 vì khi đó chúng ta “không tưởng tượng được” thầy trò ông Park lại tiến đến trận cuối cùng, năm nay, việc chuẩn bị cho U23 bài bản hơn. Đó là qua các đợt tập trung, tập huấn, thi đấu vòng loại và nhất là tại SEA Games 30, nhiều cầu thủ đã được rèn luyện, trưởng thành. Có thể bước đường đến Tokyo sẽ khó khăn nhưng lãnh đạo VFF mong muốn toàn đội quyết tâm, tập trung thi đấu, giải quyết từng trận một để hoàn thành giấc mơ lớn.

Lịch thi đấu vòng bảng, bảng D

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan từ 8-26/1/2020.

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng bảng D với các đội: U23 Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-u23-viet-nam-bat-dau-chien-dich-lon/384012.vgp