Đội tuyển U22 Việt Nam đá trận then chốt

Theo lịch thi đấu, từ ngày 1-5/12, Đội tuyển U22 thi đấu 3 trận quan trọng với 3 đội bóng rất mạnh là Indonesia, Singapore, Thái Lan. Trong đó, trận gặp U22 Indonesia là trận then chốt diễn ra chiều nay, 1/12.

Sau 2 trận vòng bảng toàn thắng (thắng Brunei, Lào), U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, 12 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn.

Ở 2 trận đấu này, do phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo và cũng là 2 đối thủ yếu nên ông Park Hang-seo đã có dịp cho tất cả các cầu thủ vào sân vừa để làm quen sân đấu, vừa thử nghiệm đội hình cho 3 trận đấu quan trọng còn lại.

Về phía lực lượng của U22 Việt Nam, hiện các cầu thủ Tấn Sinh, Trọng Hùng bị chấn thương nên việc ra sân của 2 cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu họ chưa hoàn toàn bình phục thì đây có thể là khó khăn cho toàn đội.

Tại SEA Games 30, lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam thoạt đầu tưởng khá nhẹ nhàng khi gặp 2 đối thủ yếu nhất trước sau đó mới gặp 3 đội mạnh hơn. Tuy nhiên, 3 đối thủ còn lại đều rất mạnh, hoặc về thể lực hoặc về kỹ thuật so với U22 Việt Nam. Chính vì vậy, nếu không chuẩn bị kỹ càng, U22 Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn.

Trong 3 trận đấu vòng bảng còn lại, các học trò ông Park gặp Indonesia trước rồi gặp Singapore và Thái Lan.

Ở loạt trận đấu này, chắc chắn là Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải chưa thể quên kỷ niệm buồn SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia.

Tại kỳ SEA Games 27, Đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ huy, quy tụ những gương mặt sáng giá như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đức Chinh… nhưng đã chịu thất bại cay đắng.

Sau 3 trận đầu thắng như chẻ tre khi chỉ phải gặp Timor Leste, Campuchia và Philippiners, ghi được 12 bàn, thủng lưới 1 bàn nhưng U22 Việt Nam đã “khựng lại” do bị Indonesia cầm hòa (0-0) và trận cuối bị Thái Lan sút thủng lưới 3 bàn không gỡ.

Bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 là thất bại cay đắng với các học trò HLV Hữu Thắng và đây là bài học không thể nào quên.

Nếu so với kỳ SEA Games 29 đến thời điểm hiện tại ở SEA Games 30 của U22 Việt Nam về đối thủ, về tỷ số thì không có gì khác biệt là mấy (12 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn) trước trận gặp Indonesia và sau đó là Thái Lan.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam lần này là đội bóng hoàn toàn khác và người hâm mộ tin tưởng vào những trận đấu mà trong đó, các cầu thủ không còn e dè đối thủ với tinh thần quyết thắng.

Về đối thủ của U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay, Đội tuyển U22 Indonesia, là đội bóng rất mạnh.

Cách đây vài tháng, U22 Indonesia đã giành chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019 sau khi thắng U22 Việt Nam (do HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ huy) 1-0 ở trận bán kết rồi thắng Thái Lan ở chung kết.

Tại SEA Games 30, đội Indonesia đã thắng 2 đối thủ mạnh là Thái Lan, Singapore cùng với tỷ số 2-0 và trở thành ứng viên sáng giá ngôi đầu bảng B.

Sức mạnh của Indonesia là ở chỗ các cầu thủ có thể lực rất tốt, di chuyển nhanh nhẹn, lối đá càn lướt giàu sức mạnh. Thêm nữa, vì họ đang khao khát cải thiện hình ảnh bóng đá Indonesia khi Đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu nhạt nhòa (thua cả 4 trận vòng loại World Cup 2022) nên đây sẽ là "bài toán khó" cho bất kỳ đội bóng nào.

Xếp hạng bảng B hiện tại

Xếp hạng bảng B hiện tại

Như vậy có thể thấy trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia mang tính quyết định ngôi vị bảng B tại SEA Games lần này.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-u22-viet-nam-da-tran-then-chot/381386.vgp