Đội tuyển U18 quốc gia sẵn sàng cho Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2017

Vào ngày 7-9 tới, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2017 gặp đội tuyển U18 Brunei. Toàn đội hiện đã có mặt tại Myanmar để làm quen với thời tiết cũng như điều kiện mặt sân nơi đây để có những sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm giải đấu.

Trước khi lên đường sang Myanmar, đội tuyển U18 quốc gia đã trải qua ba trận đấu giao hữu, cọ sát để giúp ban huấn luyện có những đánh giá chính xác nhất về phong độ của từng cầu thủ. Những kết quả khả quan thu được sau hai trận thắng trước Hồng Công (Trung Quốc) (3-0) và FLC Thanh Hoá (4-1) cùng trận hoà 1-1 với Than Quảng Ninh khiến HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng với những tín hiệu tích cực từ các học trò.

Trong danh sách các cầu thủ tham dự Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2017, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên khá quen thuộc từng góp mặt ở đội tuyển U20 như Tiến Anh (Viettel), Văn Tới (Hà Nội); bên cạnh Khắc Khiêm (PVF) hay Hữu Thắng (Viettel) cũng từng khoác áo đội tuyển U16 quốc gia tại Giải U16 Đông - Nam Á trên đất Campuchia năm 2016.

Đánh giá về tình hình lực lượng đội tuyển U18 Việt Nam và nhận định về cơ hội của chúng ta tại giải đấu năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Đội bóng vẫn cần điều chỉnh thêm một vài vấn đề nữa về chiến thuật. Tuy nhiên, nhìn chung toàn bộ các thành viên đều đã sẵn sàng. Trên cương vị HLV trưởng, tôi luôn muốn hướng tới vị trí cao nhất, nhưng trong bóng đá vẫn còn nhiều yếu tố khách quan và cả sự may mắn may mắn. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể chơi thật tốt và nếu may mắn, đội bóng sẽ đi đến trận đấu cuối cùng”.

Tại Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2017, U18 Việt Nam nằm cùng bảng B với Indonesia, Brunei, Philippines và chủ nhà Myanmar. Hai đội tuyển U18 Myanmar và U18 Indonesia là những đối thủ được đánh giá rất cao tại bảng đấu này. Trong khi đó, bảng A sẽ gồm có Thái-lan, Đông Timor, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu trận mở màn gặp U18 Brunei vào ngày 7-9 tới.

Danh sách cầu thủ của U18 Việt Nam dự Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2017:

Thủ môn: Y Eli Niê (Đác Lác), Dương Tùng Lâm (Hà Nội), Trương Thái Hiếu (PVF).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hữu Tuấn (Hà Nội), Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh (PVF), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phùng Văn Vĩ (An Giang).

Tiền vệ: Nguyễn Tấn Việt, Phạm Văn Luân (Sanna Khánh Hòa), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn (PVF), Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Tiền đạo: Nguyễn Khắc Khiêm (PVF), Lê Văn Nam (Hà Nội), Lê Minh Bình (Hoàng Anh Gia Lai).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/33986802-doi-tuyen-u18-quoc-gia-san-sang-cho-giai-vo-dich-u18-dong-nam-a-2017.html