Đội tuyển Thông tin liên lạc vượt lên chính mình

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) đã giành được kết quả rất khả quan.

Ở hai phần thi “Tiếp nhận tin” và “Truyền tin”, dù gặp nhiều bất lợi khi phải thu phát bằng chữ cái tiếng Nga và chữ số dài nhưng đội Việt Nam đã bình tĩnh, tự tin và cả 3 vận động viên (Thượng úy QNCN Đào Thanh Quân, Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Căn và Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Thản) đều vượt thành tích luyện tập tại Việt Nam 10 ký tự/phút. Kết quả cụ thể: 89/100 điểm ở bài thi “Tiếp nhận tin” và 82/100 điểm ở bài thi “Truyền tin”. Với kết quả này, Đội tuyển Thông tin Việt Nam đã củng cố vững chắc vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Ấn tượng về thành tích của đội Việt Nam, bà Calaxic huấn luyện viên của Nga thể hiện sự quá bất ngờ và nói rằng sẽ dạy lại cách viết chữ báo vụ Nga cho đội tuyển.

 Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam thi môn “Truyền tin”.

Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam thi môn “Truyền tin”.

Ban giám khảo cuộc thi đặc biệt ấn tượng về khả năng của đội Việt Nam.

Sau hai phần thi, Đội tuyển Thông tin liên lạc giành được được 190 điểm, chỉ cần 11 điểm nữa là giành huy chương đồng, trong khi còn hai nội dung chưa thi là “Làm việc với thiết bị có cấu trúc IT” và “Tiếp sức quân sự” với quỹ điểm tới 300. Như vậy, chắc chắn đội Việt Nam sẽ có huy chương. Riêng nhóm thi “Làm việc với thiết bị có cấu trúc IT” phấn đấu giành giải Nhất của môn thi.

Tin, ảnh: TRẦN THỤ (từ Minsk, Belarus)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/doi-tuyen-thong-tin-lien-lac-vuot-len-chinh-minh-633665