Đội tuyển Thái Lan mạnh, yếu thế nào tại King's Cup 2019

Nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan mới được công bố sẽ tham dự King's Cup 2019 cùng với phong độ gần đây của các tuyển thủ có thể nói rằng, tuyển Thái Lan đang khủng hoảng về hàng công, chắc chắn về hàng thủ và thiếu những cầu thủ có khả năng gây đột biến ở phía trên.

Lúc này, do mất cả hai tiền vệ tổ chức hàng đầu của họ, gồm Chanathip Songkrasin (tái phát chấn thương) và Sanrawat Dechmitr (xin rút lui khỏi đội tuyển vì cảm thấy xấu hổ sau vụ tấn công trọng tài tại giải quốc nội) nên tuyển Thái Lan đang thiếu mẫu cầu thủ giỏi có khả năng tạo đột biến ở tuyển trên như Quang Hải và Công Phượng mà tuyển Việt Nam đang có.

Đội tuyển Thái Lan (áo đỏ) đang gặp khủng hoảng trên hàng công. Ảnh: AFC

Đội tuyển Thái Lan (áo đỏ) đang gặp khủng hoảng trên hàng công. Ảnh: AFC

Bên cạnh đó, việc tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đang có phong độ không tốt vẫn được triệu tập vào đội tuyển Thái Lan. Bằng chứng là Teerasil Dangda đang bị chấn thương và mới chỉ có được 3 bàn thắng trong 14 trận đấu của Muangthong United, còn Adisak Kraisorn mới chỉ có 2 pha lập công sau 8 lần ra sân.

Điều đó chưa phải là tệ hại nhất nếu như tiền đạo trẻ của Thái Lan là Supachai Chaided, cầu thủ vốn có phong độ cao và ghi được rất nhiều bàn thắng khi khoác áo đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2018, sau đó bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) treo giò 2 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 do có hành vi đánh nguội Đình Trọng lại đang xuống dốc thảm hại, khi mới chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng.

Với sự khủng hoảng trên hàng tấn công như vậy, có lẽ lúc này, tuyển Thái Lan sẽ đổ dồn hết hy vọng vào chân sút trẻ 16 tuổi là Suphanat Muenta. Bên cạnh đó, những cầu thủ ở hàng thủ lúc này của tuyển Thái Lan lại đang có được phong độ ổn định, đó là thủ môn Kawin (đang thi đấu tại Bỉ), hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (đang thi đấu tại Nhật), hậu vệ phải Tristan Do, và nhất là bộ đôi trung vệ cao lớn Pansa Hemviboon (1m90) và Pawee Tanthataemee (1m85).

Đó sẽ là một thử thách không nhỏ dành cho các chân sút trên đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự trở lại của lão tướng Anh Đức trong việc khoan phá hàng thủ của đội tuyển Thái Lan. Thêm nữa, với việc trung vệ Đình Trọng bị chấn thương không thể tham dự King’s Cup 2019 đã để lại lỗ hổng lớn nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, và các tuyển thủ còn lại ở hàng phòng ngự sẽ phải làm việc vất vả hơn và phải cảnh giác nhiều hơn ở những pha không chiến của tuyển Thái Lan khi có sự xuất hiện của hai trung vệ cao lớn kể trên.

Nói tóm lại vào lúc này, Thái Lan không mạnh hơn tuyển Việt Nam nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Park Hang Seo có thể dành chiến thắng dễ dàng trước đại kình địch này. Một sự chủ quan vào lúc này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá đắt và hậu quả là rơi vào nhóm hạt giống số 3 tại vòng loại World Cup 2022.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-thai-lan-manh-yeu-the-nao-tai-kings-cup-2019-92047.html