Đội tuyển Thái Lan gặp bài toán cực khó trong cuộc đua với Việt Nam

Thiếu vắng Theerathon Bunmathan sẽ là bài toán khó cho HLV Akira Nishino và tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Teerasil Dangda (số 10) và Theerathon Bunmathan (ngoài cùng bên phải) vắng mặt tại vòng loại thứ hai World Cup 2022

Đêm ngày 21/5, đội tuyển Thái Lan đã di chuyển tới UAE để chuẩn bị cho những trận đấu còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Theo đó, tuyển Thái Lan lên đường với 37 cầu thủ vì HLV Nishino đã quyết định không loại bất kỳ nhân tố nào ở 2 đợt tập trung gần đây.

Ngoài ra, 2 chân sút của "Voi chiến" là Chanathip và Thanawat sẽ bay từ Nhật Bản và Anh để hội quân cùng các đồng đội.

Trong 39 gương mặt được HLV người Nhật Bản lựa chọn không có 2 trụ cột Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

Do chưa tìm lại phong độ tốt nhất sau chấn thương, Teerasil Dangda đã chủ động xin rút khỏi đội tuyển Thái Lan đá vòng loại World Cup ở UAE tháng 6/2021.

Việc Dangda không thể thi đấu cho đội tuyển khiến HLV Nishino tạo cơ hội cho các chân sút trẻ khác được thể hiện ở tuyển Thái Lan.

Nhưng nhà báo Paul Murphy khi chia sẻ với Zing cho rằng sự vắng mặt của Theerathon Bunmathan sẽ khiến HLV Nishino đau đầu.

Bunmathan thể hiện ảnh hưởng ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công của tuyển Thái Lan

Không Bunmathan, hàng thủ đội bóng xứ chùa vàng sẽ trở nên mong manh. Trận thua 1-2 trước Malaysia của tuyển Thái Lan ngay tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, là trận mà Bunmathan không thi đấu.

Biên tập viên Kao Barley Jaroencher của Thairath bình luận: "Bunmathan không chỉ đơn thuần là cầu thủ giỏi. Sự xuất hiện của anh ta trên sân còn mang tới áp lực cho các đối thủ".

Hiện vẫn chưa rõ HLV Akira Nishino sẽ sử dụng quân bài nào để thay thế vị trí cầu thủ đang chơi ở J-League để lại.

Sau khi tới UAE, Thái Lan sẽ giao hữu với Oman ngày 23/5 và Tajikistan ngày 29/5.

Ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, người Thái sẽ gặp Indonesia ngày 3/6, UAE ngày 7/6 và ngày 15/6 gặp Malaysia.

Muốn cạnh tranh vé đi tiếp với tuyển Việt Nam, thầy trò ông Nishino cần thêm ít nhất 7 điểm ở ba trận còn lại.

Xem video:

Bá Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-tuyen-thai-lan-gap-bai-toan-cuc-kho-trong-cuoc-dua-voi-viet-nam-d508045.html