Đội tuyển Thái Lan có gì lạ?

ĐT Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà HLV Nishino và các học trò xuất hiện bí hiểm hơn sự cởi mở mà người tiền nhiệm Kiatisak tạo ra cách đây 4 năm.

Trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, HLV Kiatisak phát biểu trên Daily News rằng: “Thời đại đã thay đổi, đội tuyển Việt Nam hiện tại trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và liều lĩnh hơn so với quá khứ. Họ đang rất muốn đánh bại Thái Lan”.

Đó là lời cảnh báo được đưa ra từ chính huấn luyện viên đã từng cùng ĐT Thái Lan toàn thắng Việt Nam trong cả 2 trận lượt đi và về tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra cách đây 4 năm. Đó là thời điểm mà bóng đá Thái Lan đang ở trên đỉnh của Đông Nam Á.

Còn nhớ, sau chiến thắng của ĐT Thái Lan trước Việt Nam ở sân Mỹ Đình ngày 13-10-2015, HLV Kiatisak đã ngạo nghễ tuyên bố rằng: “Trận đấu hôm nay, chúng tôi đã chơi rất thành công và một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá Thái Lan ở khu vực. Chúng tôi đang là ông chủ của bóng đá Đông Nam Á”.

Thực tế, chuyến làm khách trước Việt Nam thời điểm đó, HLV Kiatisak cũng Thái Lan đã xuất hiện với tâm thế đầy tự tin. Họ sẵn sàng cởi mở với truyền thông và chú trọng về mặt hình ảnh. Ngay khi xuống sân bay Nội Bài, HLV Kiatisak không ngại trả lời báo chí, ông thậm chí tự tin nói rằng: “Chúng tôi đến đây là để chiến thắng”.

Tinh thần ấy có được nhờ vào những thành công của bóng đá Thái Lan trong khoảng thời gian khi HLV Kiatisak đến nắm quyền. Họ vô địch AFF Cup 2014, giành huy chương vàng SEA Games 2013, 2015. Đó là những chiến tích đều có dấu ấn lớn của “Zico Thái”. Nhìn vào lịch sử, họ có quyền ở thế cửa trên với Việt Nam trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Chanathip là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: N.D.

Chanathip là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: N.D.

Thế nên, ngay từ thời điểm, lá thăm đưa Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Iraq và Đài Bác Trung Hoa tại vòng loại World Cup 2018, đội bóng xứ chùa Vàng đã xác định ngay đối thủ trực tiếp là đại diện đến từ Tây Á là Iraq, hướng tới ngôi đầu bảng. Họ đã bỏ qua Việt Nam trong tham vọng vươn tâm châu lục. Trong khi đó, VFF vẫn cứ xác định chọn Thái Lan là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi nhì bảng khi mặc nhiên ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Iraq.

Ở vòng loại năm đó, Thái Lan chơi cực kỳ thăng hoa và đã giành ngôi đầu bảng F, giành vé vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Để có được thành công đó phải kể đến tinh thần mà Kiatisak đã truyền cho các cầu thủ, đó là sự tự tin.

Sau 4 năm, ĐT Thái Lan cũng chung bảng đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau trận lượt đi bất phân thắng bại trên sân Thammasat, hai đội sẽ có màn tái đấu đầy cân não tại Mỹ Đình vào ngày 19-11 tới. Thế nhưng, cách mà ông Nishino và các học trò xuất hiện ở Việt Nam không giống như ĐT Thái Lan năm 2015.

Thái Lan giấu kín mọi thông tin và từ chối tiếp xúc với truyền thông Việt Nam. HLV Nishino chủ trương giữ kín lịch tập, địa điểm tập và có những biện pháp nhằm ngăn chặn tối đa sự do thám của đối thủ. Đây là điều mà ông từng áp dụng ngay cả khi Thái Lan trở về sân nhà. Đây là phong cách khác xa với Kiatisak.

Sự tập trung là điều mà ông Nishino đang muốn các cầu thủ cần có sau thất bại trước Malaysia. Thế nhưng, tâm thế của người Thái cũng đã không còn đánh giá thấp trước một Việt Nam đang có tinh thần lên cao.

Trong vòng 2 năm qua, bóng đá Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có được nhiều thành tích ở cả giải châu lục và khu vực. Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, điều này mang đến những sự tự tin nhất định cho đội chủ nhà. Nên nhớ rằng, ông Park vẫn chưa thua trước đối thủ nào cùng khu vực Đông Nam Á.

Điều mà ông Park luôn muốn các cầu thủ ý thức được là phải có sự “tự tin” khi ra sân. ĐT Việt Nam cần mang tư tưởng không ngán bất cứ đối thủ nào. HLV Park Hang-seo cũng từng tuyên bố, đối thủ trực tiếp của Việt Nam cần hướng đến là Nhật Bản, Hàn Quốc thay vì Thái Lan. Bởi có như vậy nền bóng đá mới phát triển và các cầu thủ mới cầu tiến.

Ông Park từng thắng Thái Lan cả ở cấp độ U23 và ĐTQG, và ông đã nói với các học trò của mình là: “Chúng ta không việc gì phải sợ Thái Lan” .

Tuy nhiên, cũng trên Daily News, HLV Kiatisak cũng nói rằng: “Sự tự tin thái quá của Việt Nam là điều tốt cho đội tuyển Thái Lan ở trận đấu tới đây. Nó có thể dẫn đến sự bất cẩn, tạo điều kiện cho Thái Lan khai thác. Ngoài ra do rất tự tin nên Việt Nam sẽ dâng cao tấn công và tạo điều kiện cho chúng ta dễ dàng bố trí chiến thuật thuật hơn”.

Đó là điều mà ĐT Việt Nam cần chú ý. Với Thái Lan, thời điểm này, họ rất cần đến tinh thần của Kiatisak đã từng truyền cảm hứng cho các học trò 4 năm trước.

Tạm giữ cổ động viên đốt pháo sáng

Lực lượng an ninh đã tạm giữ một cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu giữ đội tuyển Việt Nam và UAE hôm 14-11 tại sân Mỹ Đình.

Cổ động viên bị tạm giữ là N.T.D, SN 1989, quê quán Mê Linh – Hà Nội, có thẻ thành viên Hội cổ động viên Việt Nam Golden Star. Đối tượng khai với cơ quan điều tra là đã mua pháo sáng của người lạ và đốt 2 quả. Sau đó N.T.D đã bị lực lượng an ninh tạm giữ, ngày 15-11 Công an đã mở rộng điều tra.

Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính đối với N.T.D về hành vi sử dụng pháo sáng theo khoản 5 điểm 2 điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

VFF đã có buổi làm việc với cơ quan Công an để tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác an ninh trước, trong và sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào tối 19-11.

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE, một số hội cổ động viên đã mang theo banner kêu gọi “Nói không với pháo sáng”, do vậy việc một cổ động viên của một hội cổ động viên mang pháo sáng đến sân rất đáng lên án. Gần đây nhất, một cổ động viên đã gặp nạn trên sân Hàng Đẫy từ pháo sáng, gây tổn hại nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe. Ngoài ra, pháo sáng từ khán đài cũng khiến bóng đá Việt Nam nhận những án phạt nghiêm khắc từ các tổ chức bóng đá quốc tế.

VFF khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu để không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. An toàn tuyệt đối là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức trận đấu.

H.H.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/doi-tuyen-thai-lan-co-gi-la-570337/