Đội tuyển taekwondo Hà Nội: Nỗ lực đứng trong nhóm đầu

Mục tiêu quan trọng của đội tuyển taekwondo Hà Nội trong năm 2022 là đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và đặc biệt đứng trong nhóm đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Để hoàn thành được mục tiêu này, đội tuyển taekwondo Hà Nội đang nỗ lực tập luyện, tích cực chuẩn bị về mọi mặt.

Một buổi tập luyện của các vận động viên đội tuyển taekwondo Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Một buổi tập luyện của các vận động viên đội tuyển taekwondo Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Tự tin hoàn thành mục tiêu

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, song trong năm 2021, taekwondo Hà Nội vẫn nằm trong nhóm đầu toàn quốc. Tại Giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021 (diễn ra vào tháng 12-2021), đội tuyển taekwondo Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn. Trước đó, tại Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo năm 2021 (diễn ra vào tháng 4-2021), đội tuyển taekwondo Hà Nội đứng thứ nhì, với 9 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng. Nhờ thành tích này, trong đợt tập trung mới nhất (đầu tháng 1-2022) để chuẩn bị cho SEA Games 31, được tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển taekwondo Hà Nội có tới 5 vận động viên được gọi tập trung, đó là: Hồ Kim Ngân, Vũ Thị Dung, Đỗ Khắc Hiển, Đỗ Thị Hiền, Ngô Quang Tiến.

Trưởng bộ môn taekwondo Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Hồ Anh Tuấn cho biết, ngoài những gương mặt nêu trên, taekwondo Hà Nội còn có nhiều vận động viên tốt ở các nội dung đối kháng, biểu diễn quyền, như: Lâm Thị Hà Thanh, Vũ Thành Đạt, Phạm Quốc Việt… Đó là điểm tựa để taekwondo Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022, như đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 (diễn ra vào tháng 5-2022), đứng trong nhóm đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (diễn ra vào tháng 11-2022).

Còn theo Phụ trách bộ môn taekwondo (Tổng cục Thể dục - Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thu Trang, phong độ của các vận động viên trọng điểm của Hà Nội khá ổn định, giúp taekwondo Việt Nam tự tin hoàn thành mục tiêu đề ra tại SEA Games 31 là giành ít nhất 5 Huy chương vàng, giữ vững vị trí trong tốp 3 nước dẫn đầu.

Cố gắng đạt thành tích tốt nhất

Theo huấn luyện viên đội tuyển taekwondo Hà Nội và cũng là huấn luyện viên đội tuyển taekwondo Việt Nam (nội dung đối kháng) Vũ Anh Tuấn, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các vận động viên taekwondo Hà Nội không được đi tập huấn, thi đấu tại các giải đấu quốc tế và phải chuyển hướng tập luyện, chủ yếu duy trì thể lực. Hiện tại, đội tuyển taekwondo Hà Nội có 5 vận động viên tập trung tại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31. Sau khi kết thúc đợt tập huấn cùng đội tuyển quốc gia, các vận động viên sẽ quay trở lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội tập luyện, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Trưởng bộ môn taekwondo Hà Nội Hồ Anh Tuấn cho rằng, giải pháp khả thi nhất vẫn là tập huấn trong nước và thi đấu nội bộ để giúp các vận động viên duy trì phong độ và đạt thể trạng tốt nhất. Khi điều kiện thuận lợi, sẽ đưa các vận động viên đi tập huấn tại Hàn Quốc, Trung Quốc để củng cố nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật, giúp đội tuyển taekwondo Hà Nội hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 3 Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Vận động viên Vũ Thị Dung (đội tuyển taekwondo Hà Nội) chia sẻ: "Dù điều kiện tập luyện còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu để đạt thành tích tốt nhất, đóng góp chung vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam cũng như đội tuyển taekwondo Hà Nội".

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ cho biết, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên việc đi nước ngoài tập huấn của các vận động viên gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, để đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và đạt được mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, đội tuyển taekwondo Hà Nội vẫn phải tập luyện trong nước cùng những huấn luyện viên nội. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội cũng sẽ mời chuyên gia nước ngoài để huấn luyện cho đội tuyển; đồng thời, đầu tư thêm dinh dưỡng nhằm nâng thể lực cho vận động viên. "Về lâu dài, tập huấn dài hạn ở nước ngoài cần được ưu tiên để giúp các vận động viên, nhất là vận động viên trẻ phát huy được tiềm năng, thế mạnh", ông Đới Đăng Hỷ cho biết thêm.

Hy vọng với sự chuẩn bị nghiêm túc về chuyên môn, thể lực, đội tuyển taekwondo Hà Nội sẽ đạt được thành tích tốt nhất và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1022583/doi-tuyen-taekwondo-ha-noi-no-luc-dung-trong-nhom-dau