Đội tuyển quốc gia 'thất nghiệp' cả năm 2020

Một thời kỳ không bình thường của thế giới, bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ trong vài giờ mọi kế hoạch dày công chuẩn bị của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) đổ nhào như nháy mắt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo hủy đợt tập trung đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 28-8

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo hủy đợt tập trung đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 28-8

Ngay sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 36 cầu thủ bắt đầu tập trung vào ngày 16-8, FIFA và AFC quyết định lần thứ 2 hoãn toàn bộ các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng là vòng loại Asian Cup 2023) đã định vào tháng 10 và 11 sang năm 2021 (thời điểm nào sẽ xác định sau). Lập tức VFF có cuộc làm việc với HLV Park hủy bỏ kế hoạch hội quân vì không còn cần thiết, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 trở lại trong cộng đồng hiện nay.

Cần nhấn mạnh, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của ĐTQG trong năm 2020, kể từ trận hòa Thái Lan 0-0 trên sân Mỹ Đình vào ngày 19-11 năm ngoái. Và với việc cả 2 giải đấu AFF Cup và vòng loại World Cup dời sang năm 2021, ĐTQG “ở không” trong cả năm nay. Riêng HLV Park và các trợ lý đồng hương đã không có dịp làm việc cùng các học trò kể từ vòng chung kết U.23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan với trận cuối cùng gặp U.23 UAE vào ngày 16-11-2020, cho đến nay.

Rảnh rang, có thêm thời gian chuẩn bị nhưng chắc chắn HLV người Hàn Quốc không khỏi “nghẹt thở” trước viễn cảnh “no dồn đói góp”. Năm 2021 sẽ là một núi công việc cho ông: 3 trận còn lại của vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại U.23 châu Á và SEA Games, chưa kể nếu ĐTQG giành vé đi tiếp có thể phải đá luôn 10 trận của vòng loại thứ 3 World Cup (thường diễn ra vào tháng 9 của năm trước vòng chung kết). Đó là một khối lượng công việc khổng lồ.

Trước mắt, để “chữa cháy”, không lãng phí thời gian sân cỏ quốc nội đang “án binh bất động”, thay cho các đàn anh, đội tuyển U.22 sẽ được tập trung.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/doi-tuyen-quoc-gia-that-nghiep-ca-nam-2020-3017393/