Đội tuyển Qatar vô địch sau thắng lợi thuyết phục trước Nhật Bản

Thi đấu tự tin trước đội tuyển Nhật Bản, dàn cầu thủ tài năng của Qatar khiến không ít người bất ngờ khi giành thắng lợi thuyết phục 3-1 ở trận chung kết Asian Cup 2019, qua đó lên ngôi vô địch châu lục lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này.

Pha “ngả bàn đèn” đầy ngẫu hứng của Almoez Ali mở ra thắng lợi lịch sử của Qatar ở sân chơi châu lục.

Trước trận chung kết, đội tuyển Nhật Bản được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với Qatar, tuy nhiên đội chủ nhà của World Cup 2022 cũng chứng tỏ họ đang sở hữu đội hình vô cùng hứa hẹn và sẵn sàng để hạ bệ một trong những thế lực hàng đầu châu lục thời điểm hiện tại.

Những phút đầu trận, hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng bởi tính chất quyết định của một trận đấu chung kết. Sau khoảng hơn 10 phút duy trì thế trận cân bằng, đội tuyển Qatar bất ngờ tăng tốc và nhanh chóng có được hiệu quả với bàn mở tỷ số. Phút 12, nhận bóng từ đường bên phía cánh trái của đồng đội, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Almoez Ali có pha khống chế gọn gàng và khéo léo trong vòng cấm, tung người móc bóng đầy ngẫu hứng, bóng đi không căng nhưng hiểm hóc đánh bại thủ thành Gonda để đưa Qatar vươn lên dẫn 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ chín của tiền đạo trẻ 22 tuổi gốc Sudan, qua đó xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một giải đấu của huyền thoại Ali Daei của Iran.

Nhận bàn thua khá bất ngờ, đội bóng Đông Á buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội rất tốt để Qatar tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Nhật Bản để mang về bàn thắng thứ hai. Phút 27, tiền vệ Abdelaziz Hatim đi bóng đầy quyết tâm trong vòng vây của năm cầu thủ Nhật Bản trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái kỹ thuật khiến pha bay người của thủ thành Gonda như chỉ làm tô điểm thêm cho tuyệt phẩm này. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Qatar chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu thực sự quá bất ngờ.

1/3 thời gian cuối hiệp 1 chứng kiến những nỗ lực tấn công bất thành của “Những chiến binh Samurai xanh”, bên cạnh đó là cơ hội vô cùng nguy hiểm thuộc về Qatar khi đội trưởng Al Haydos dứt điểm dội cột dọc 10 phút trước khi hết giờ. Lợi thế dẫn trước hai bàn nghiêng về đại diện Tây Á cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, thế trận dù được cải thiện nhưng các chân sút Nhật Bản vẫn gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Al Sheeb. Những đường bóng bổng được thực hiện nhiều hơn với hy vọng nhanh chóng đưa bóng vào vòng cấm của Qatar, như pha đánh đầu ở phút 64 của tiền đạo Yoshinori Muto nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Dù vậy, chỉ năm phút sau đó, nỗ lực gây sức ép của các cầu thủ áo xanh được đền đáp với bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Phút 69, tiền đạo Takumi Minamino thoát xuống thông minh sau đường chọc khe tinh tế của đồng đội trước khi bấm bóng đánh bại tủ thành Al Sheeb trong tư thế đối mặt.

Thế trận bỗng chốc xoay chuyển theo hướng có lợi cho đội bóng từng bốn lần giành chức vô địch Asian Cup. Ngược lại, các cầu thủ Qatar lại tỏ ra bối rối trước khí thế dâng cao của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, sai lầm trong pha phòng ngự ở phút 82 của đội trưởng Maya Yoshida sau tình huống để bóng chạm tay khi tranh chấp bóng trong vòng cấm đã phá hỏng tất cả. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định cho Qatar hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, tiền vệ Hasan Afif dễ dàng đánh lừa Gonda để tái lập cách biệt hai bàn cho đội nhà.

Ít phút còn lại của trận đấu là không đủ cho những cố gắng tìm kiếm bàn gỡ của các học trò HLV Haijme Moriyasu. Nhật Bản đành chấp nhận thất bại 1-3 trước Qatar sau 90 phút của trận chung kết Asian Cup 2019.

Giải bóng đá lớn nhất châu lục trên đất UAE chính thức khép lại với chức vô địch lần đầu tiên của Qatar. Đội bóng Tây Á lên ngôi với thành tích thắng cả bảy trận đấu và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong trận chung kết, cùng ngôi sao sáng Almoez Ali với chín pha lập công. Đoàn quân của HLV Felix Sanchez cho thấy họ đã thực sự trưởng thành và đang trên đường hoàn thiện để trở thành một thế lực của châu lục đông dân nhất hành tinh, đồng thời sẵn sàng cho sân chơi thế giới sẽ được tổ chức trên sân nhà vào năm 2022.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39113802-doi-tuyen-qatar-vo-dich-sau-thang-loi-thuyet-phuc-truoc-nhat-ban.html