Đội tuyển Philippines đón sự trở lại của 'máy tạt bóng' trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam

Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột trở về CLB thi đấu, ĐT Philippines nhận tin vui khi 'cỗ máy tạt bóng' khủng nhất giải đấu sẽ trở lại trong cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam.

Stephan Schrock được mệnh danh là "máy tạt bóng" ở AFF Suzuki Cup 2018 này khi cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Đức tung ra tới hơn 20 cú tạt bóng ở vòng bảng. Không cầu thủ nào tung ra nhiều cú tạt bóng như Stephan Schrock cho tới thời điểm hiện tại.

Theo thông tin mới nhận được, Stephan Schrock đã bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu trong trận bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam trên sân nhà. Cầu thủ này thi đấu rất xông xáo và có thể đảm đương tốt vai trò hậu vệ cũng như tiền vệ. Giai đoạn 2012 – 2014, Stephan Schrock còn đầu quân cho những CLB hàng đầu của bóng đá Đức như 1899 Hoffenheim hay Eintracht Frankfurt.

Hiện Schrock đang chơi cho Ceres–Negros F.C. ở giải VĐQG Philippines. Thậm chí, đại bản doanh của CLB này đặt tại Bacolod – nơi diễn ra trận đấu bán kết giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam vào ngày 2/12 tới đây.

Ngoài ra, nhiều khả năng thủ quân Phil Younghusband cũng sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu này. Tuy nhiên, chân sút chủ lực Luke Woodland sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Trước đó, như đã thông báo, 4 trụ cột đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Neil Etheridge (Cardiff), Daisuke Sato (Sepsi OSK), John-Patrick Strauss (RB Leipzig) và Stephan Palla (Buriram) đều đã chia tay giải đấu để trở lại thi đấu trong màu áo CLB chủ quản.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/doi-tuyen-philippines-don-su-tro-lai-cua-may-tat-bong-truoc-cuoc-dau-voi-doi-tuyen-viet-nam_n43551.html