Đội tuyển nữ Việt Nam: Quyết đấu ngôi Hậu

Toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 21 bàn và giữ nguyên vẹn mành lưới, tuyển nữ Việt Nam đã có cuộc ngược dòng đánh bại 'ngựa ô' Philippines 2-1 ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Đối thủ ở trận chung kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung vào 18 giờ hôm nay 27-8 không ai khác là chủ nhà ĐKVĐ, đại kình địch Thái Lan (thắng Myanmar 3-1 ở bán kết, hiệu số 31/3).

Là 2 “đại nương” của khu vực và quá nhiều nợ duyên nhưng đây mới là lần thứ 2 nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết Đông Nam Á (2 năm trước tại Myanmar hòa nhau 1-1 sau 120 phút và Thái Lan thắng 6-5 trong sút luân lưu). Trong khi đó ở đấu trường quan trọng hơn là SEA Games, trong 5 trận chung kết nữ Việt Nam thắng 3. Gần nhất, tại ASIAD 2018, các cô gái chúng ta cũng giành chiến thắng 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số. Tuy nhiên, món nợ lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam là thất bại đau đớn 1-2 ngay trên sân nhà trong trận tranh hạng 5 châu Á 2014, qua đó mất cơ hội lịch sử tham dự World Cup nữ 2015 vào tay Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 3 đăng cơ ngôi Hậu Đông Nam Á (so với Thái Lan là 4) và đó sẽ là tiền đề để Huỳnh Như, Hải Yến (đang cùng có 6 bàn), Tuyết Dung (4 bàn) và đồng đội tự tin hơn trong mục tiêu vượt mặt Thái Lan, trở thành đội tuyển nữ số 1 SEA Games với tấm HCV thứ 6 vào cuối năm nay trên đất Philippines.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/doi-tuyen-nu-viet-nam-quyet-dau-ngoi-hau-2961075/