Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều cơ hội tái lập thành tích tại ASIAD

Sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để lần thứ 2 liên tiếp lọt tới bán kết của một kỳ ASIAD.

Chiến thắng sát nút 3-2 trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung cầm chắc tấm vé vào vòng tứ kết ASIAD 2018. Bốn năm trước, chiến công hạ gục Thái Lan 2-1 tại tứ kết để giúp đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Á.

Tới ASIAD năm nay, HLV Mai Đức Chung và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để tái lập thành tích trên.

Nữ Việt Nam đánh bại nữ Thái Lan để lọt vào tứ kết.

Nữ Việt Nam đánh bại nữ Thái Lan để lọt vào tứ kết.

Tại bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam còn trận đấu cuối mang tính thủ tục trước Nhật Bản. Đội bóng đang đứng thứ 6 thế giới là đối thủ hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp so với chúng ta.

Rất có thể HLV Mai Đức Chung sẽ có những toan tính cần thiết để tránh tổn hao sức lực của các cầu thủ. Do đó, nhiều khả năng tuyển nữ Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2.

Theo bốc thăm chia bảng và sắp lịch thi đấu môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam với tư cách là đội nhì bảng C sẽ gặp nhì bảng A tại tứ kết, nhiều khả năng là Đài Loan (Trung Quốc).

Indonesia (trắng) lép vế trước Đài Loan (Trung Quốc) ở kết quả đối đầu. Ảnh: INOC.

Ở bảng A, Hàn Quốc với vị trí thứ 4 châu Á và 15 thế giới quá mạnh so với 3 đội còn lại. Sau 2 vòng, đội bóng của "kiều nữ" Lee Mina đang có 6 điểm. Ngược lại, Maldives quá yếu ở bảng đấu này với 14 bàn thua sau 2 lượt. Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia với cùng 3 điểm chia nhau ở 2 vị trí còn lại.

Tuy nhiên, đội chủ nhà gần như không còn cơ hội vượt qua vòng bảng bởi ở lượt đấu cuối, Indonesia gặp Hàn Quốc. Trước đó, đội bóng xứ Vạn đảo để thua 0-3 với đối thủ trực tiếp Đài Loan (Trung Quốc).

Trên lý thuyết, bất ngờ vẫn có thể xảy ra nếu Indonesia thắng Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thảm bại Maldives ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, dựa vào thực lực các đội bóng, điều này rất khó thành hiện thực.

Đài Loan (Trung Quốc) không phải là đối thủ khó chơi với đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF .

Đài Loan (Trung Quốc) trước đây có trình độ không thua kém quá xa so với các cô gái vàng Việt Nam. Tuy nhiên, trong vài năm vừa qua họ gặp vấn đề lực lượng nên sức mạnh không còn như trước.

Chỉ trong năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam có tới 3 trận đấu trước Đài Loan (Trung Quốc). Kết quả, chúng ta thắng 1, hòa 1 và thua 1.

Đáng nói, đây là thời kỳ HLV Takashi cầm quân và ông thầy người Nhật Bản bị cho là có tư duy không phù hợp với bóng đá nữ Việt Nam. Bởi vậy, thành tích của tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn này không tốt.

Cả ban huấn luyện Olympic Việt Nam đến dìu Hùng Dũng rời sân Ngay sau khi tiền vệ Hùng Dũng được đưa ra sân, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã đến hỏi thăm và dìu anh về phía băng ghế huấn luyện.

Trước khi tham dự ASIAD, Đài Loan (Trung Quốc) tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và 2 đội cũng có những trận giao hữu trước thềm ASIAD. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung toàn thắng với tổng tỷ số 8-3.

Một chi tiết khá đặc biệt là đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) thường chọn Việt Nam làm nơi tập huấn trước mỗi giải đấu quan trọng. Thoạt nghe, nhiều người sẽ không để tâm.

Nhưng thực tế, gần như tất cả các đội bóng đều chọn địa điểm tập huấn là nơi có trình độ và điều kiện tập luyện tốt hơn mình, tương tự việc Việt Nam thường đưa các đội bóng đi tập huấn tại Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuyết Dung và các đồng đội vượt trội so với đối thủ ở một số trận đấu gần đây. Ảnh: VFF.

Bởi vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có nhiều cơ hội để vượt qua tứ kết để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất ASIAD lần thứ 2 liên tiếp.

Tuy nhiên, các đối thủ ở vòng bán kết đều quá tầm đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng nhánh đấu với cặp nhất bảng C gặp nhì bảng B.

Nếu không có gì thay đổi, Nhật Bản sẽ đụng độ Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên ở tứ kết. Cả 3 đội bóng này đều thuộc nhóm mạnh của thế giới và rất khó để ông Chung "xe ca" giúp các học trò làm nên bất ngờ.

Đỗ Hải
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-nhieu-co-hoi-tai-lap-thanh-tich-tai-asiad-post870086.html