Đội tuyển nữ Việt Nam đến Philippines thách thức tân binh Úc

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sau trận giao hữu với đội tuyển Pháp đã rời Paris về Manila, Philippines bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á tại AFF Cup nữ 2022.

Ngay sau hành trình Paris - Doha - Manila, sáng 4-7, HLV Mai Đức Chung đã tham dự cuộc họp báo bảng B. Đương kim vô địch Việt Nam sẽ có hơn ba ngày nghỉ và tập luyện trước khi bước vào lượt trận đầu bảng B với Campuchia ngày 7-7. Khoảng thời gian không dài nhưng cần thiết để các cô gái Việt Nam làm quen trở lại với múi giờ Đông Nam Á và thích nghi lại với việc thay đổi vùng khí hậu từ châu Âu sang Đông Nam Á nắng nóng.

 Thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á tại AFF Cup nữ 2022.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á tại AFF Cup nữ 2022.

AFF Cup 2022 có nhiều thách thức cho đương kim vô địch Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu bởi giải này lần đầu có đội Úc tham dự với thành phần đội U-23. Bên cạnh đó, chủ nhà Philippiunes cũng nêu quyết tâm đòi truất ngôi hậu của đội nữ Việt Nam và Thái Lan cũng ra sức đòi lại vị trí số 1 đã bị các nữ tuyển thủ Việt Nam sở hữu.

Theo thông tin chúng tôi có được trong thành phần tuyến trẻ Úc này tham dự có hai cầu thủ dưới 16 tuổi và tất cả cầu thủ Úc đều dốc sức ở giải đấu này với hy vọng được những nhà tuyển trạch bổ sung lên đội tuyển Úc dự World Cup 2023.

Lịch thi đấu bảng B của đương kim vô địch Việt Nam như sau: Gặp Campuchia (7-7), Lào (9-7), Đông Timor (11-7), Myanmar (13-7). Các trận đấu trên đều diễn ra lúc 18 giờ.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-den-philippines-thach-thuc-tan-binh-uc-post687488.html