Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu 'chiến dịch' giành suất dự Olympic

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại Uzbekistan, bắt đầu hành trình giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Các cầu thủ luyện tập tại Uzbekistan. Ảnh: VFF

Các cầu thủ luyện tập tại Uzbekistan. Ảnh: VFF

Sau quá trình tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu với Đội tuyển nữ Myanmar, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã đến Uzbekistan để chuẩn bị bước vào các trận đấu vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic 2020.

Vòng loại thứ 2 quy tụ 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng, các đội mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Ba đội nhất bảng sẽ cùng 5 đội, gồm: Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan tiếp tục được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng chung kết để chọn ra 4 đội nhất, nhì mỗi bảng thi đấu vòng play-off (vòng loại thứ 3).

Hai đội giành chiến thắng tại vòng play-off sẽ là những đại diện của châu Á tham dự môn bóng đá nữ ở Thế vận hội Tokyo 2020 với đội chủ nhà là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

Tại vòng loại thứ 2, Đội tuyển nữ Việt Nam (xếp hạng 35 FIFA) nằm ở bảng B cùng với các đội: Jordan (xếp hạng 54), Hong Kong (Trung Quốc, xếp hạng 76) và Uzbekistan (xếp hạng 42 FIFA). Các trận đấu bảng B tổ chức tại Tasken, thủ đô Uzbekistan.

Theo VFF, ngay sau khi đến Uzbekistan, các cầu thủ Việt Nam bắt tay vào việc làm quen với thời tiết khu vực Trung Á và sân bãi thi đấu.

Trong trận ra quân vào ngày 3/4, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Uzbekistan.

Các đội thi đấu vòng loại thứ 2

Trong lịch sử Thế vận hội mùa Hè, Đội tuyển nữ Việt Nam đã 3 lần tham dự vòng loại, tuy nhiên kết quả không được khả quan.

Tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Đội tuyển nữ Việt Nam do HLV Ngô Lê Bằng dẫn dắt, chỉ vượt qua được vòng loại thứ nhất và dừng bước ở vòng 2.

Ở vòng loại Olympic London 2012, với sự dẫn dắt của HLV Trần Vân Phát, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng dừng bước ở vòng 2.

Đến kỳ Olympic Rio de Janairo (Brazil) 2016, Đội tuyển nữ Việt Nam không phải thi đấu vòng 1, vào thẳng vòng 2.

Ở vòng 2, với 3 trận thắng (thắng Myanmar, Jordan, Thái Lan), 1 trận thua (thua Đài Loan, Trung Quốc), các cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic.

Tuy nhiên, ở vòng đấu này, khi phải đương đầu với 5 đối thủ mạnh (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Triều Tiên), các học trò của ông Mai Đức Chung đã không giành được vé tới Brazil (hai đội giành suất dự Olympic 2016 là Australia và Trung Quốc). Tuy vậy, việc lọt vào vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2016 được đánh giá là thành công lớn của bóng đá nữ Việt Nam.

Lịch thi đấu bảng B

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-nu-viet-nam-bat-dau-chien-dich-gianh-suat-du-olympic/362604.vgp