Đội tuyển nữ U18 Việt Nam hoàn tất hành trình tại giải Đông Nam Á với tấm Huy chương Bạc

Đội tuyển nữ U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Ijiri chơi đầy cố gắng, nhưng không thể làm nên bất ngờ trước Australia ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ U18 Đông Nam Á và nhận vị trí Á quân.

Đội tuyển U18 nữ Australia khẳng định vị thế một đội bóng mạnh ở giải lần này. Ảnh: AFF

Đội tuyển U18 nữ Australia khẳng định vị thế một đội bóng mạnh ở giải lần này. Ảnh: AFF

Nhập cuộc tự tin ở những phút đầu, đội bóng áo đỏ phần nào tạo ra sự bất ngờ cho đối phương với những cơ hội đưa bóng áp sát khung thành U18 nữ Australia. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi.

Sau những phút đầu bất ổn, đội tuyển nữ U18 Australia dần lấy lại thế trận nhờ sự vượt trội về thể hình. Các học trò của HLV Ijiri Akira chỉ cầm chân đối phương được 40 phút, trước khi Sienna Saveska đệm bóng cận thành từ đường chuyền của đồng đội, mở tỷ số của trận đấu.

Tuyển nữ U18 Việt Nam nhận ngôi Á quân của giải đấu. Ảnh: AFF

Tới phút 52, đội tuyển U18 Australia nhân đôi cách biệt. Tiếp tục là pha đệm bóng cận thành, Mary Stanic-Floody ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đội tuyển nữ U18 Việt Nam chơi nỗ lực trong những phút sau đó để tìm kiếm bàn thắng, cũng như bảo vệ mảnh lưới của đội nhà. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho tới khi kết thúc trận đấu. Đội tuyển nữ U18 Việt Nam để thua nữ Australia 0 - 2 và để vuột mất ngôi vô địch về tay đối thủ.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Ngọc Minh Chuyên. Ảnh: AFF

Thầy trò HLV Akira Ijiri giành HCB giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Đội giành HCĐ là U18 nữ Thái Lan khi đánh bại Myanmar 2 - 0.

Ngọc Minh Chuyên của U18 nữ Việt Nam đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/doi-tuyen-nu-u18-viet-nam-hoan-tat-hanh-trinh-tai-giai-dong-nam-a-voi-tam-huy-chuong-bac-20220805061115102.htm