Đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị kỹ càng

Trở về từ Hàn Quốc sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng play-off Vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ sớm trở lại tập luyện chuẩn bị cho hai lượt trận cuối cùng hứa hẹn nhiều khó khăn vào đầu tháng 3 tới.

Trước lượt trận play-off môn bóng đá nữ Vòng loại Olympic Tokyo 2020

Những trận đấu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc là rất quý báu, giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam mau chóng tiến bộ.

Những trận đấu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc là rất quý báu, giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam mau chóng tiến bộ.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trở về Việt Nam từ tối 10-2 và sẽ tập trung trở lại theo kế hoạch vào chiều 16-2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Quãng thời gian nghỉ ngơi không nhiều nhưng rất cần thiết trước khi đội tuyển tiếp tục lao vào tập luyện chuẩn bị cho hai lượt đi và về của vòng play-off. Đối thủ của chúng ta sẽ được xác định sau khi có kết quả trận đấu giữa hai đội đang dẫn đầu bảng B là Australia và Trung Quốc diễn ra vào chiều mai (ngày 13-2).

Chia sẻ quan điểm về kết quả thi đấu của đội ở vòng loại 3 vừa kết thúc tại Jeju (Hàn Quốc), HLV Mai Đức Chung đánh giá chúng ta có nhiều thuận lợi sau sự rút lui của tuyển nữ CHDCND Triều Tiên vào phút chót, đồng nghĩa với việc các cầu thủ chỉ phải thi đấu hai trận. “Bảng A chúng ta thu hoạch nhiều điều bổ ích, trước hết về ý đồ trẻ hóa đội hình khi nhiều cầu thủ của U19 quốc gia, các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều với đối thủ mạnh như Hàn Quốc. Thứ hai, chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu thắng một trận và giành vé thi đấu vòng play-off. Cuối cùng là các cầu thủ không ai bị thẻ phạt cũng như hạn chế số được bàn thua. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở lần đi thi đấu này là việc các cầu thủ trẻ được tiếp cận, cọ xát và hòa nhập với môi trường thi đấu quốc tế”, HLV Mai Đức Chung nhận xét.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục của đội.

Bàn về các vấn đề chuyên môn, thầy Chung thừa nhận, bên cạnh những điều đã làm được, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định: “Sau SEA Games 30, chúng ta có ít thời gian để chuẩn bị, đồng thời bị gián đoạn bởi lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Tập trung trở lại sau Tết, các cầu thủ chỉ duy trì tập luyện nâng cao mà không có trận đấu cọ xát nào với những đối thủ mạnh, ngang tầm Hàn Quốc nên ít nhiều thiếu sự trải nghiệm; các cầu thủ trẻ cũng còn thiếu bản lĩnh, tự tin khi thi đấu.

Một vấn đề nữa là ban huấn luyện không có trong tay đội hình thi đấu tốt cho vòng loại 3 Olympic 2020 do một vài cầu thủ chấn thương như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy; Huỳnh Như cũng thi đấu không đúng phong độ do cổ chân bị đau và sa sút về thể lực. Chiến thắng trong trận gặp Myanmar hay trận đấu với Hàn Quốc, dù tầm vóc và sức lực hạn chế nhưng các cầu thủ Việt Nam đã tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm và thi đấu quật cường. Trước Hàn Quốc, dù đối thủ vượt trội về mọi mặt nhưng chúng ta đã chuẩn bị đấu pháp hợp lý và sư dụng nhuần nhuyễn để hạn chế số bàn thua. Tôi rất hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện”, nhà cầm quân 69 tuổi người Hà Nội nói thêm.

Ở đợt tập trung trở lại tới đây vào ngày 16-2, HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ đề xuất VFF sắp xếp một số trận đấu giao hữu với những đối tượng nam mạnh hay thậm chí là đối thủ nước ngoài để các nữ tuyển thủ quốc gia có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Về kế hoạch chuẩn bị, thầy Chung sẽ cân nhắc việc gọi trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều, đồng thời gọi từ một đến hai VĐV trẻ từ đội U19 quốc gia bổ sung cho các vị trí hậu vệ và tiền vệ: “Tôi cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục tăng cường thể lực cho các cầu thủ và ổn định lại đội hình. Tôi cũng quan tâm đến địa điểm thi đấu trận lượt về và đang đợi VFF chốt phương án cuối cùng để có kế hoạch cụ thể cho toàn đội”.

Với vị trí nhì bảng A, các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu vòng play-off trên sân khách trước vào ngày 6-3 và trận lượt về trên sân nhà vào ngày 11-3. Hiện Australia và Trung Quốc đã chắc suất đi tiếp, tuy nhiên thứ hạng nhất nhì sẽ chỉ được biết sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày mai. Với thực lực có phần nhỉnh hơn đôi chút, Australia nhiều khả năng sẽ không thua trước Trung Quốc và sẽ là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off.

Đội tuyển Australia đang thể hiện phong độ cao tại bảng B, bên cạnh tuyển nữ Trung Quốc.

Đánh giá về đối thủ này, HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Australia nhiều khả năng nhất bảng, do có nhiều lợi thế về hiệu số và được thi đấu trên sân nhà. Họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới và dẫn đầu châu Á. Qua các lần gặp nhau ở Asiad hay giải Đông - Nam Á, chúng ta biết Australia là đội thiên về lối đá mạnh mẽ, với tầm vóc và thể lực vượt trội. Họ thực sự sẽ là đối thủ lớn của chúng ta ở vòng đấu này. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam cũng nên coi đây là cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế vì rất hiếm khi chúng ta được gặp những đối tượng mạnh như vậy”.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43236602-doi-tuyen-nu-quoc-gia-chuan-bi-ky-cang.html