Đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020

Ngày 24-2, đội tuyển nữ quốc gia sẽ chính thức tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để luyện tập chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic Tokyo 2020.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung sớm để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2019.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung sớm để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2019.

Ở lần hội quân này, HLV Mai Đức Chung sẽ triệu tập 24 cầu thủ, thuộc biên chế của các CLB hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay, gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Than Khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Cũng theo chia sẻ của vị chiến lược gia 68 tuổi, thành phần chính trong đợt tập trung này phần lớn là những gương mặt trẻ, được đôn lên từ lứa U19. Có thể kể tới thủ môn Trần Thị Ngọc Anh, hậu vệ Trần Thị Duyên, Bùi Thanh Thúy, Đinh Thị Thùy Dung, Lê Thị Diễm My, các tiền vệ Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương hay tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Ba trợ lý Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng và Đoàn Kim Chi sẽ tiếp tục đồng hành với HLV Mai Đức Chung. Ngoài ra, ở lần tập trung này, HLV Nguyễn Anh Tuấn (CLB Hà Nội) cũng sẽ tham gia với vai trò là trợ lý thứ tư của thầy Chung.

“Đợt tập trung này, ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho mục tiêu tham dự vòng loại 2 Olympic 2020, đây còn là dịp để nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội được luyện tập, trau dồi kỹ năng và cũng như nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội tuyển cũng đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ, nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại sẽ là những gương mặt kế cận của bóng đá quốc gia trong tương lai không xa. SEA Games 30 vào cuối năm nay ở Philippines cũng là một giải đấu trọng tâm của đội tuyển nữ quốc gia. Bởi vậy, được VFF tạo điều kiện, chúng tôi đã tập trung sớm hơn để có thêm thời gian cho các nữ cầu thủ thích nghi và tập luyện đạt hiệu quả cao hơn”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Dự kiến, trong chiều nay (24-2), toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). HLV Mai Đức Chung đã trao đổi và thống nhất với các trợ lý về những kế hoạch, giáo án cụ thể để duy trì và nâng cao thể lực cho các cầu thủ trong khoảng thời gian hai tuần đầu tiên: “Vấn đề thể lực là yếu tố rất quan trọng. Tại đấu trường Olympic, chúng ta sẽ chạm trán những đối thủ có tầm vóc thể hình và thể lực vượt trội. Vì vậy, các cầu thủ cần có một sức khỏe nền tảng và thể lực bền bỉ mới có thể thi đấu tốt, cạnh tranh cùng các đối thủ được”, vị thuyền trưởng kỳ cựu người Hà Nội cho biết.

Vòng loại 2 Olympic 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9-4. Theo bốc thăm của ban tổ chức, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Jordan - đội vừa giành chức vô địch Tây Á (WAFF) lần thứ tư đầu năm 2019, Hồng Công (Trung Quốc) và đương kim vô địch Trung Á Uzbekistan.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39301402-doi-tuyen-nu-quoc-gia-chuan-bi-cho-vong-loai-thu-hai-olympic-tokyo-2020.html