Đội tuyển Nhật Bản muốn thắng chứ không 'biểu diễn' trước Việt Nam

HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản đã nói trong cuộc họp báo trước trận tứ kết Asian Cup 2019 rằng ĐT Nhật Bản muốn thắng Việt Nam, việc thể hiện không quan trọng.

HLV Hajime Moriyasu hướng đến chiến thắng trước Việt Nam. Ảnh: JFA

Ông HLV Hajime Moriyasu đánh giá: "Tôi nghĩ kết quả là cần chiến thắng, hơn nữa việc thể hiện không phải là điều quan trọng nhất. Chúng tôi hiểu cần cải thiện chất lượng lối chơi nhưng hy vọng chúng tôi sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết và cúp vô địch để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Kết quả của trận đấu, không chỉ là quyết định của trọng tài còn nhiều yếu tố tác động nữa. Dù nó diễn ra bên trong hay ngoài trận đấu, có thể không theo kế hoạch ban đầu thì các cầu thủ cần thích nghi với hoàn cảnh, chơi tập trung và thể hiện khả năng của mình thay vì phản ứng".

Nhật Bản là ứng viên cho chức vô địch. Ảnh: AFC

Một trong những bất lợi của Nhật Bản là họ có số ngày nghỉ ít hơn Việt Nam. Ông Hajime Moriyasu cho biết: "Sau trận thắng Saudi Arabia, chúng tôi sẽ tập trung hết sức cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam và mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng.

Hai ngày sau trận đấu với Saudi Arabia, chúng tôi vẫn còn chút mệt mỏi nhưng hy vọng các cầu thủ sẽ kịp thời hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam".

Trong khi đó, tiền vệ Gaku Shibasaki - đội trưởng đội tuyển Nhật Bản cho rằng: "Cho đến thời điểm này, ĐT Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Việt Nam và mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Chúng tôi đã xem băng hình các trận đấu của ĐT Việt Nam. Họ là một đội bóng trẻ nhưng có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ.

Dù tôi hay bất cứ cầu thủ nào của Nhật Bản có cơ hội vào sân thi đấu thì cũng phải tập trung chiến đấu hết sức mình để mang chiến thắng về cho đội bóng".

Trận tứ kết giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam) tại sân Al Maktoum ở Dubai.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/doi-tuyen-nhat-ban-muon-thang-chu-khong-bieu-dien-truoc-viet-nam-654112.ldo