Đội tuyển Mỹ lần thứ tư lên ngôi vô địch World Cup bóng đá nữ

Trận đại chiến giữa nhà đương kim vô địch thế giới đội tuyển (ĐT) Mỹ và nhà đương kim vô địch châu Âu ĐT Hà Lan, đêm 7-7, đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về ĐT Mỹ. Như vậy, ĐT Mỹ lần thứ tư lên ngôi vô địch ở một kỳ World Cup bóng đá nữ.

 Các cô gái áo da cam lần đầu tiên góp mặt vào trận chung kết. Ảnh: fifa.com

Các cô gái áo da cam lần đầu tiên góp mặt vào trận chung kết. Ảnh: fifa.com

Trận đấu giữa ĐT Mỹ và ĐT Hà Lan xứng đáng là trận chung kết World Cup nữ 2019 trong mơ. Các nữ cầu thủ Mỹ đang là ĐT giàu thành tích nhất các vòng chung kết World Cup với 3 lần đăng quang. Chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Anh hôm 3-7 giúp Mỹ trở thành ĐT đầu tiên giành 11 chiến thắng liên tiếp tại VCK World Cup nữ. Họ cũng đang sở hữu một kỷ lục khác: 16 trận bất bại liên tiếp tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Bên kia chiến tuyến, ĐT nữ Hà Lan cũng gây ấn tượng chẳng kém. Dù mới chỉ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại một trận chung kết World Cup, nhưng các học trò của HLV Sarina Wiegman đang cho thấy những bước tiến hết sức vững chắc.

Ngôi sao Alex Morgan của ĐT Mỹ. Ảnh: fifa.com

Đối đầu trong trận chung kết, cả hai đội đều có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng này. Tốc độ trận đấu được đẩy lên từ đầu với những pha tấn công liên tiếp của 2 đội.

Những cô gái ĐT Mỹ là người chủ động nắm giữ thế trận và dồn ép đối phương. Cơ hội liên tiếp đến với ĐT Mỹ khi ĐT Hà Lan gặp trục trặc trong một vài tình huống cố định, trong đó phải kể đến pha sút xa và xâm nhập vòng cấm hết sức nguy hiểm của Alex Morgan (Mỹ). Tuy nhiên, hàng thủ ĐT Hà Lan thi đấu rất chắc chắn cùng với sự vững vàng của thủ thành Veenendaal.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 60 hiệp 2, khi ngôi sao Alex Morgan bị đốn ngã trong vòng cấm ĐT Hà Lan. Trọng tài tham khảo công nghệ VAR và cho ĐT nữ Mỹ hưởng phạt đền. Đội trưởng Megan Rapinoe không mắc bất kỳ sai lầm nào để đưa ĐT Mỹ vươn lên dẫn trước.

ĐT Mỹ cho thấy họ xứng đáng là nhà vô địch. Ảnh: fifa.com

Nỗi buồn của các cô gái Hà Lan. Ảnh: fifa.com

Chưa dừng lại ở đó, chỉ sau chưa đầy 10 phút, cách biệt đã được nhân đôi. Lần này là một pha đi bóng ở trung lộ của Rose Lavelle, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc.

Sau 2 bàn thua, ĐT Hà Lan cố gắng dâng cao nhưng không thể ghi được bàn thắng. Với tỷ số chung cuộc 2-0, ĐT nữ Mỹ đã bảo vệ thành công chức vô địch. đây là lần thứ 4 ĐT Mỹ vô địch World Cup bóng đá nữ.

ĐT Mỹ lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch World Cup bóng đá nữ. Ảnh: fifa.com

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/doi-tuyen-my-lan-thu-tu-len-ngoi-vo-dich-world-cup-bong-da-nu-581881