Đội tuyển Mexico liệu có phá được dớp này?

Đêm nay, đội tuyển Brazil sẽ đối đầu với đội tuyển Mexico để tranh vé vào tứ kết World Cup 2018.

Dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng nhưng người hâm mộ vẫn có thể đặt niềm tin vào các "vũ công Samba" ở trận đấu này. Bởi trong lịch sử các lần tham dự World Cup, đội tuyển Mexico chưa bao giờ đi quá vòng đấu thứ 2, trừ trường hợp là quốc gia chủ nhà của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thống kê cho thấy trong tổng số 15 lần tham dự World Cup từ trước đến nay, chỉ có đúng 2 lần đội bóng đến từ Châu Mỹ lọt vào đến vòng đấu giành cho 8 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đó là vào các năm 1970 và 1986, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ.

Năm 1970 khi World Cup mới chỉ có 16 đội, đội tuyển Mexico sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ nhì (sau tuyển Liên Xô cũ) đã lọt vào tứ kết, nhưng đã để thua đội tuyển Italia với tỷ số đậm 1-4 và đành phải dừng chân ở vòng đấu này.

Liệu Mexico có thể "phá dớp" vòng 1/8 khi đối đầu với tuyển Brazil.

16 năm sau, khi đội tuyển Mexico lần thứ 2 đăng cai World Cup. Sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách đội đứng đầu bảng B, đội tuyển Mexico tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bulgaria ở vòng 1/8.

Vào đến tứ kết, Mexico đã thi đấu rất kiên cường và cầm chân đội tuyển Đức với tỷ số 0-0 trong suốt 120 phút thi đấu chính thức. Họ chỉ chịu thất bại trong loạt sút luân lưu 11m.

Trong các lần tham dự World Cup còn lại, đội tuyển Mexico phần lớn đều phải dừng chân ngay từ vòng bảng (vào các năm 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978) hoặc ở vòng 1/8 (vào các năm 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào những bất ngờ đến từ Mexico.

Trong 2 kỳ World Cup gần đây (năm 2006 và 2010), đội tuyển Mexico đều phải đón nhận thất bại trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8 lần lượt với các tỷ số 1-2 (năm 2006) và 1-3 (năm 2010).

Còn ở kỳ World Cup gần nhất năm 2014, trong trận đấu ở vòng 1/8 với đội tuyển Hà Lan, dù đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 48 bởi bàn thắng của Dos Santos, nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối trận đã khiến đội tuyển Mexico phải trả giá bằng 2 bàn thua của Sneijder (phút 88) và Huntelaar (phút 90+4)

Hãy cùng chờ xem năm nay, đội tuyển Mexico có thể phá được cái dớp này và tiến xa hơn vòng 1/8 hay không.

(Bạn đọc: Anh Thư)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/doi-tuyen-mexico-lieu-co-pha-duoc-dop-nay-d453077.html