Đội tuyển Malaysia ban hành 'thiết quân luật' trước thềm chung kết lượt đi

Nhằm có được sự tập trung lớn nhất, đích thân Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã phải lên tiếng ban hành thiết quân luật.

Theo tờ FOX Sports Asia thông tin, đội tuyển Malaysia đang bước vào những bước hạn chế cuối cùng nhằm buộc các cầu thủ phải tập trung cao độ trước thềm trận bán kết lượt đi. Theo đó, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin đã yêu cầu các cầu thủ hạn chế sử dụng mạng xã hội.

"Tôi muốn nhắc HLV Tan Cheng Hoe và các học trò của ông ấy rằng đây chưa phải lúc ăn mừng. Chúng ta vẫn còn mục tiêu cuối cùng là giành chức vô địch và cần tập trung hơn. Tôi không muốn các cầu thủ dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội"- Chủ tịch Hamidin Mohd Amin nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu LĐBĐ Malaysia cho biết, những lời tán dương trên mạng không giúp ích gì được cho các cầu thủ và những lời chỉ trích chỉ khiến họ gặp vấn đề tâm lý hơn. Đội tuyển Malaysia sẽ bỏ lỡ một cơ hội để ghi danh vào lịch sử nếu chỉ kết thúc AFF Cup với vị trí Á quân.

Đây là một trong những động thái cứng rắn tương đối hiếm ở vị Chủ tịch của LĐBĐ Malaysia. Các đây ít ngày, sau khi vượt qua đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã lên mạng xã hội để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

Cách đây không lâu, đội tuyển Việt Nam cũng đã có động thái tương tự khi HLV Park Hang-seo đã đưa ra lệnh cấm các cầu thủ sử dụng điện thoại trong suốt quá trình diễn ra giải đấu nhằm giữ được sự tâm trung cao độ. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn cũng có những thời điểm thả lỏng cho các học trò.

Trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 11/12 trên sân vận động Bukit Jalil.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-tuyen-malaysia-ban-hanh-thiet-quan-luat-truoc-them-chung-ket-luot-di-20181209100442054.htm