Đội tuyển Italia vẫn chưa có một hàng công hoàn hảo

Đội tuyển Italia đã có khá nhiều thay đổi dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, mà đa số trong đó đều là những thay đổi tích cực. Nhưng vẫn còn đó những khuyết điểm chưa thể tu bổ được hoàn toàn, mà đáng chú ý nhất trong đó là vấn đề nơi hàng công, khi mà Roberto Mancini vẫn chưa tìm được một sát thủ vòng cấm thực thụ.

Đội tuyển Italia đang thiếu một “sát thủ vòng cấm” thực thụ.

Đội tuyển Italia đang thiếu một “sát thủ vòng cấm” thực thụ.

Tiếp nhận đội tuyển quốc gia Italia vào tháng 5-2018, sau khi đội tuyển này không thể vượt qua vòng sơ loại World Cup 2018, huấn luyện viên Roberto Mancini đã làm được rất nhiều điều. Có thể nói nhiệm vụ vị huấn luyện viên này rất là nặng nề khi phải “đập đi xây lại” một đội tuyển Italia nặng nề già nua với rất nhiều công thần nhưng tuổi tác đã cao, vừa trẻ hóa lực lượng xây dựng đội hình cho tương lai, vừa xây dựng một lối chơi mới phù hợp hơn. Quá trình này thực sự là khó khăn, đã có một giai đoạn những người hâm mộ tưởng chừng như đây là một “nhiệm vụ bất khả thi” khiến cho Roberto Mancini khó lòng giữ được chiến ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italia. Đó là bởi trong 8 trận đấu sau khi Roberto Mancini nhận chức, đội tuyển Italia chỉ có 2 trận thắng trước Ả Rập Saudi và Ba Lan, còn lại là 4 trận hòa và 2 trận thua, trong đó có trận thảm bại 1-3 trước đội tuyển Pháp. Nhưng dần dần mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng tốt lên.

Dưới thời của huấn luyện viên Roberto Mancini, những cựu binh đã lớn tuổi như: Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi, Giorgio Chiellini… sẽ phải nhường sân khấu cho những cái tên trẻ trung hơn, khát khao cống hiến hơn như: Gianluigi Donnarumma, Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Barella… Với một đội hình trẻ trung hơn rất nhiều, đội tuyển Italia đã trình diễn một lối chơi mạnh mẽ hơn, tốc độ hơn, hiện đại hơn. Thành quả của sự thay đổi đó là chuỗi 15 trận bất bại liên tục của đội tuyển Italia cho đến thời điểm hiện tại, với 3 trận hòa và 12 trận thắng. Kết quả này đã giúp cho đội tuyển Italia dần lấy lại lòng tin từ những người hâm mộ, giúp họ có mặt tại vòng chung kết Euro 2020. Bất quá điều đó không có nghĩa là đội tuyển Italia không có những điểm yếu mà huấn luyện viên Roberto Mancini phải khắc phục.

Trận hòa 1-1 trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina tại Bảng A Nations League 2020, đã lại một lần nữa cho thấy một điểm yếu khá lớn nơi hàng công của đội tuyển Italia, đó chính là thiếu một trung phong cắm xuất sắc, một sát thủ vòng cấm đích thực. Người ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina lại không phải là một tiền đạo, mà là tiền vệ Stefano Sensi, người không thi đấu quá xuất sắc trong màu áo Inter Milan. Nhìn lại những trận mà đội tuyển Italia hòa dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, đó là những trận họ gặp phải những đối thủ mạnh, có hàng tiền vệ hoặc hậu vệ manh mẽ và chắc chắn, hàng công của đội tuyển Italia đều lâm vào tình trạng… tịt ngòi.

Huấn luyện viên Roberto Mancini có thể nói đã gọi lên tuyển tất cả những tiền đạo tốt nhất của đội tuyển Italia ở thời điểm hiện tại, nhưng để tìm ra một trung phong cắm xuất sắc lại không phải là chuyện dễ. Lorenzo Insigne giàu kinh nghiệm nhưng không phải là mẫu cầu thủ phù hợp chơi trung phong cắm, Andrea Belotti có lối chơi đơn giản dễ bị bắt bài, Federico Chiesa và Moise Kean thì còn quá non kinh nghiệm, còn Ciro Immobile tuy thi đấu xuất sắc trong màu áo Lazio tại Serie A mùa giải này, nhưng chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với một hàng công như vậy, đội tuyển Italia có thể “ăn hiếp” dễ dàng các đội tuyển nhỏ yếu, nhưng khó vượt qua những ông lớn của bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.

Trước mắt đội tuyển Italia vẫn đang trong quá trình tái thiết và trẻ hóa, và thời gian dành cho huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn còn trước khi chính thức bước vào những giải đấu lớn. Việc tìm một lối chơi, một sơ đồ chiến thuật có thể tận dụng tốt nhất những gì mà ông có trong tay trên hàng công sẽ quyết định rất lớn đối với sự thành công của đội tuyển Italia trong tương lai.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202009/uefa-nations-league-2020-doi-tuyen-italia-van-chua-co-mot-hang-cong-hoan-hao-8182176/