Đội tuyển Indonesia kỳ vọng HLV người Hàn Quốc sẽ khiến cục diện bảng G thay đổi

Việc Liên đoàn bóng đá Indonesia ký hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẽ khiến cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 trong năm 2022 sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ.

HLV Shin Tae-yong chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia vào ngày 16/1 tới đây. (Nguồn: Getty Images)

Thầy trò HLV Park Hang Seo chính vì thế sẽ phải hết sức cẩn trọng nếu như muốn bảo vệ ngôi đầu bảng đang có.

Ngày 16/1 tới đây, HLV Shin Tae-yong sẽ sang Indonesia, chính thức ký hợp đồng nắm đội bóng "xứ vạn đảo" ở đội tuyển quốc gia. Đây là thông tin rất được báo giới chú ý, bởi sự thay đổi chiếc ghế HLV trưởng này thực sự sẽ đem đến nhiều điều khó dự đoán với sức mạnh của đội tuyển Indonesia trong thời gian tới, mà đặc biệt là ở các trận đấu còn lại của đội bóng "xứ vạn đảo" tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020.

Nếu nhìn vào lý lịch và bảng thành tích trong sự nghiệp cầm quân của ông Shin Tae-yong, ắt hẳn bất cứ đồng nghiệp nào của ông cũng ít nhiều nể trọng, đặc biệt là thành tích đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-0 tại World Cup 2018 ở vòng bảng.

Trước khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa Chunma của Hàn Quốc từ 2008 đến 2012 và cùng đội bóng này giành chức vô địch AFC Champions League năm 2010.

Ba năm sau đó, vào ngày 10/2/2015, HLV Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm HLV trưởng của U23 Hàn Quốc. Vào tháng 6 năm 2017, HLV Shin Tae-yong có thêm một bước tiến trong sự nghiệp khi lần đầu tiên trở thành HLV của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc sau khi cựu HLV trưởng Uli Stielike bị sa thải. Cũng trong năm này, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã vô địch cúp Đông Á.

Vẻ mặt thất thần của đội tuyển Đức khi bị đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đánh bại 2-0. (Nguồn: Dân trí)

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, mặc dù có hai trận hòa không bàn thắng, đội tuyển Hàn Quốc dưới quyền HLV Shin Tae-yong vẫn giành quyền tham dự World Cup 2018 tại Nga. Đội tuyển Hàn Quốc khi đó dù không vượt qua được vòng bảng, nhưng vẫn để lại dấu mốc đáng nhớ khi đánh bại nhà đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0, biến đội tuyển này trở thành cựu vương và bị loại ngay từ vòng bảng.

Những thành tích của HLV Shin Tae-yong gây kinh ngạc báo giới và lúc đó người ta còn ví ông là "Mourinho châu Á". Thế nên với việc nhận chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, người hâm mộ nước này đang rất kỳ vọng đội nhà của họ sẽ có bước khởi sắc và giành được những thành tích ấn tượng như người đồng hương của mình là HLV Park Hang Seo của Việt Nam.

Mặc dù đội tuyển Indonesia đã có 5 trận đấu toàn thua, chôn chân ở vị trí bét bảng tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019, nhưng 3 trận đấu còn lại trong năm 2020, chắc chắn đội bóng "xứ vạn đảo" sẽ không chấp nhận buông tay mà vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự.

Đội tuyển Indonesia để thua tuyển Việt Nam 1-3 ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: Dân trí)

Điều thú vị là ở 3 trận đấu cuối cùng của mình, đội tuyển Indonesia sẽ gặp các đối thủ đang cạnh tranh khốc liệt ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 gồm Thái Lan, UAE và Việt Nam. Kết quả cả 3 trận đấu này cũng sẽ hết sức khó lường, khi Indonesia sẽ làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 26/3 và Việt Nam vào ngày 4/6/2020, cùng một trận đấu trên sân nhà gặp UAE vào ngày 31/3.

Dù đều đã để thua các đối thủ ở lượt đi với tỷ số đậm, nhưng ở trận lượt về, Indonesia sẽ có tâm lý thoải mái và chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại dưới thời của HLV mới đang được kỳ vọng là Shin Tae-yong.

TB

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-tuyen-indonesia-ky-vong-hlv-nguoi-han-quoc-se-khien-cuc-dien-bang-g-thay-doi-106808.html