Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng chơi tất tay với Lebanon

Sau khi đánh bại Iraq 2-1 ở trận giao hữu mới đây, đội tuyển futsal Việt Nam đã dành nửa ngày nghỉ phục hồi sau đó tiếp tục trở lại tập luyện kỹ-chiến thuật trước khi bước vào hai trận play-off tranh vé dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 với Lebanon.

Ở buổi tập mới nhất, Huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Giang đã lồng ghép các trò chơi nhỏ trong phần khởi động, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi để tập trung trở lại với guồng quay mới. Các cầu thủ đã được rèn thêm các mảng miếng chiến thuật, đặt biệt là khâu phòng ngự và sửa chữa các điểm yếu đã bộc lộ trong trận đấu giao hữu với Iraq vừa qua. Ngoài ra, HLV Phạm Minh Giang cũng rất coi trọng việc rèn giũa chiến thuật power-play (thay thủ môn bằng một cầu thủ khác và dâng đội hình lên cao đá tấn công, dồn ép đối thủ).

 Ông Trần Anh Tú nhắc nhở đội tuyển futsal Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ. Ảnh: VFF

Ông Trần Anh Tú nhắc nhở đội tuyển futsal Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ. Ảnh: VFF

Power-play là phương án thi đấu “tất tay”-chiến thuật này đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạo địa chấn đánh bại Nhật Bản ở tứ kết Giải vô địch futsal châu Á năm 2016, qua đó xuất sắc góp mặt tại World Cup. Theo HLV Phạm Minh Giang, sở dĩ ông cho đội tuyển tập luyện chiến thuật này bởi futsal Việt Nam cần phải lên mọi phương án, nhằm dốc toàn lực đoạt vé dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Đội tuyển Lebanon đang xếp hạng 40 thế giới, hơn đội tuyển futsal Việt Nam 4 bậc. Bởi vậy, khó khăn dành cho đội tuyển futsal Việt Nam sắp tới là rất lớn và thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẵn sàng chơi tất tay để hoàn thành mục tiêu.

Luôn theo dõi từng buổi tập của đội tuyển, ông Trần Anh Tú, Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam đã nhắc nhở toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung cao nhất, tuân thủ kỷ luật trong sinh hoạt và tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của ban huấn luyện. Ông Trần Anh Tú yêu cầu các cầu thủ không được phép có bất cứ sự chủ quan nào sau chiến thắng trước Iraq mới đây. “Đây chỉ là một trận đấu giao hữu cọ xát nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng, phát hiện những hạn chế cần sửa chữa, do vậy kết quả thắng thua không nói lên điều gì. Kết quả có ý nghĩa nhất phải là kết quả chung cuộc sau 2 lượt đấu play-off với Lebanon sắp tới”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá lượt đi với Lebanon vào ngày 23-5 và lượt về vào ngày 25-5, trên sân Khorfakkan Futsal Club Hall (UAE).

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-tuyen-futsal-viet-nam-san-sang-choi-tat-tay-voi-lebanon-659983