Đội tuyển Futsal Việt Nam giành vé dự Giải vô địch thế giới

Sau 2 trận play-off gặp Đội tuyển Lebanon, các cầu thủ futsal Việt Nam đã giành tấm vé quý giá tham dự vòng chung kết Giải vô địch Futsal thế giới 2021.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang mừng chiến thắng tại UAE. Ảnh: VFF

Ngày 23 và 25/5 tại UAE, Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tranh vé vớt (play-off) với đối thủ Lebanon để giành suất dự Giải vô địch thế giới bóng đá trong nhà-FIFA Futsal World Cup 2021.

Trong lượt trận thứ nhất vào tối 23/5, dù đối thủ hơn mình 4 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA (Lebanon hạng 44, Việt Nam hạng 40) và có thể hình, thể lực trội hơn, song các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã chơi một trận cân tài cân sức.

Sau 2 hiệp với 40 phút thi đấu, không đội nào ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận lượt đi, Đội tuyển Futsal Việt Nam được tính chơi trên sân nhà nên kết quả hòa 0-0 đã mang lại chút lợi thế cho đội Việt Nam.

Tối 25/5, hai đội bước vào trận lượt về, chủ nhà là đội Lebanon. Theo luật FIFA, nếu 2 hiệp chính (40 phút) không đội nào ghi được bàn thắng, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ (hiệp phụ không tính luật sân nhà-sân khách). Như vậy, Đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ bị loại khi thua đối thủ từ 1 bàn cách biệt trở lên.

Lợi thế này khiến các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công, ép sân đối thủ nhằm ghi bàn thắng. Trong khi đó, phần lớn hiệp 1 và thời gian đầu hiệp 2, các cầu thủ Lebanon chơi thiên về phòng thủ so với trận lượt đi.

Trong hiệp 1, cả 2 đội vẫn không ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, nhờ thể lực vẫn còn sung mãn, các học trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục lựa chọn lối chơi tấn công với nhịp độ cao ở những phút đầu nhưng việc đưa bóng vào khung thành đối phương vẫn không thành do sự xuất sắc của thủ môn Lebanon.

Ba phút trước khi hai hiệp chính kết thúc, phút 37, trong 1 pha đi bóng khéo léo, cầu thủ Châu Văn Phát vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ Lebanon đã dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Trong tình thế “không còn gì để mất”, đội Lebanon chuyển sang lối chơi không thủ môn (bỏ trống khung thành), tất cả dồn lên tấn công nên chỉ sau 1 phút, phút 38, đội bạn ghi bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên thời gian còn lại (1 phút) đã không đủ cho Lebanon có thể ghi thêm bàn thắng nữa và phải chấp nhận thua cuộc.

Hòa 0-0 trận lượt đi, bảo toàn tỉ số 1-1 trận lượt về, Đội tuyển Futsal Việt Nam được tính thắng chung cuộc và nhận vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử, Đội tuyển Futsal Việt Nam góp mặt tại giải vô địch bóng đá trong nhà lớn nhất hành tinh.

Trong lần đầu tiên tham dự tại kỳ Futsal World Cup Colombia 2016, các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc lọt vào tới vòng 1/8 (vòng 16 đội) và chung cuộc đã được FIFA trao giải “Đội có lối chơi đẹp”- Giải Fair Play.

Theo kế hoạch đã được FIFA công bố, vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 với sự tham dự của 24 đội sẽ được tổ chức tại Lithuania từ ngày 12/9 đến 3/10/2021.

Khu vực Đông Nam Á góp mặt 2 đội tuyển: Việt Nam, Thái Lan.

Theo Thanh Xuân/CHinhphu.vn

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202105/doi-tuyen-futsal-viet-nam-gianh-ve-du-giai-vo-dich-the-gioi-3058701/