Đội tuyển Futsal nam: Thử thách cho mục tiêu đổi màu huy chương

Đội tuyển Futsal nam Việt Nam vừa kết thúc giải vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan với vị trí hạng Ba chung cuộc và tấm vé dự Vòng chung kết Giải Futsal vô địch châu Á 2022 diễn ra vào tháng 9 ở Kuwait.

Nếu không cải thiện được khâu dứt điểm, tuyển Futsal Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đổi màu huy chương tại SEA Games 31

Dù có suất dự đấu trường châu lục nhưng những gì mà các học trò của HLV Phạm Minh Giang thể hiện trên đất Thái Lan là chưa thuyết phục. Cùng với việc các đối thủ cạnh tranh trong khu vực ngày cho thấy sự tiến bộ nên mục tiêu đổi màu huy chương của tuyển Futsal Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ đối thủ…

Mục tiêu của tuyển Futsal nam Việt Nam tại kỳ đại hội diễn ra vào tháng 5 tới là đổi màu tấm HCĐ ở SEA Games 29 Malaysia năm 2017, ít nhất cũng là HCB như 2 kỳ SEA Games 2011 và 2013. Nhưng với những gì mà các đối thủ vừa thể hiện tại giải Đông Nam Á mới đây, nhiệm vụ đổi màu huy chương sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Đương nhiên thử thách lớn nhất cho tuyển Futsal Việt Nam vẫn là Thái Lan, đội tuyển xếp hạng 21 thế giới - “ông trùm” của khu vực. Tuyển Futsal Thái Lan đang bước vào quá trình trẻ hóa, tại giải Đông Nam Á mới đây họ cũng chỉ giữ lại 5 trụ cột từng thi đấu ở World Cup 2021 ở Lithuania. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của họ, dù chức vô địch lần này khó khăn hơn những lần trước, nhưng những gì mà các cầu thủ Thái Lan thể hiện vẫn cho thấy họ ở một đẳng cấp khác so với các đối thủ tại khu vực.

Không chỉ Thái Lan mà Indonesia còn là một thách thức không nhỏ cho Việt Nam tại SEA Games 31. Ở giải Đông Nam Á vừa qua, đội bóng xứ vạn đảo đã thi đấu bùng nổ khi 2 lần cầm hòa Thái Lan 2-2 ở vòng bảng và trận chung kết (thua trên chấm đá phạt 6m). Futsal nam Indonesia thời gian gần đây đang phát triển mạnh về chuyên môn, họ không còn là đội bóng tiềm năng mà đã trở thành “ông lớn” thực sự của khu vực và vị trí 42 thế giới (chỉ kém Việt Nam hạng 38 và Thái Lan hạng 21) hiện tại cho thấy sự tiến bộ của Indonesia là lớn như thế nào. Trong khi đó, Malaysia (hạng 74 thế giới) luôn là đối thủ khó chịu với các đội bóng Đông Nam Á và Việt Nam là một trong số đó. Cuối cùng, không thể thiếu là tuyển Myanmar (hạng 77 thế giới), những gì mà đội bóng này thể hiện ở giải Đông Nam Á vừa qua khiến tuyển Việt Nam sẽ phải hết sức dè chừng.

… đến vấn đề của đội

Dù hai lần liên tiếp giành quyền dự vòng chung kết và cùng tiến vào đến vòng 1/8 tại World Cup 2016 và 2021 nhưng ở đấu trường khu vực, tuyển Futsal Việt Nam chưa một lần được bước lên bục cao nhất nhận cúp. Trong lịch sử 17 lần diễn ra giải vô địch Đông Nam Á, thành tích cao nhất của tuyển Việt Nam là 2 lần về nhì các năm 2009 và 2012, tại đấu trường SEA Games, thành tích cao nhất là 2 HCB (năm 2011, 2013) và 1 HCĐ (2017). Việc SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Phạm Minh Giang phá “dớp” về nhì nhưng với thực lực và phong độ hiện tại, việc đổi màu huy chương từ Đồng sang Bạc đã khó huống chi là vô địch.

Vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại đó là khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm chưa tốt. Đây là điểm yếu mà HLV Phạm Minh Giang đã chỉ ra trước khi đội lên đường sang Thái Lan tập huấn và thi đấu. Tại giải Đông Nam Á vừa qua, vấn đề này đã chưa được giải quyết, điểm yếu về khâu tận dụng cơ hội ghi bàn lại bộc lộ và điều này khiến đội không thể hoàn thành mục tiêu có mặt ở trận chung kết. Ở 2 trận đấu với Myanmar, dù luôn là đội tấn công nhiều, đã có bàn dẫn trước nhưng việc dứt điểm không tốt sau đó đã khiến đội nhận bàn thua. Riêng ở hiệp 1 trận bán kết với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã có ít nhất 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng đều không tận dụng được, nếu tuyển Việt Nam ghi bàn trước thì mọi chuyện đã khác. “Chúng tôi chưa thể hiện được 100% phong độ tại giải lần này, từ vòng bảng gặp Myanmar cho tới các trận đấu với Đông Timor, Australia... Ở giải này, tuyển Việt Nam đã tận dụng cơ hội không tốt. Nếu dứt điểm tốt hơn, có lễ đội đã có kết quả tốt hơn. Đây là vấn đề của đội và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện”, HLV Phạm Minh Giang cho biết.

Môn Futsal nam tại SEA Games 31 diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam từ ngày 11 - 20.5, có 5 đội góp mặt là chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Văn Vũ cùng các đồng đội sẽ có trận đấu ra gặp Indonesia (ngày 11.5), rồi Malaysia (14.5), Myanmar (18.5) và cuối cùng là nhà vô địch tuyệt đối 4 kỳ SEA Games Thái Lan (20.5).

Trước mắt, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có một tháng để chuẩn bị, đặc biệt là phải giải quyết được những vấn đề của đội. Do đó mà chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào cuối tháng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hành trình tới đây của đội nhà.

VĨNH HY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/51976/doi-tuyen-futsal-nam-thu-thach-cho-muc-tieu-doi-mau-huy-chuong