Đội tuyển Đức xác lập kỷ lục tệ hại nhất trong vòng 40 năm

Trận hòa 2-2 với Hà Lan trong loạt trận cuối tại bảng 1, hạng A UEFA Nations League đã khiến tuyển Đức có chuỗi trận không thắng dài nhất trong lịch sử.

Tuyển Đức đã trải qua 5 trận đấu chính thức mà không thắng trận nào - Ảnh: Reuters

[VIDEO] HLV ĐỘI TUYỂN ĐỨC VẪN TỎ RA TỰ TIN SAU CHUỖI KẾT QUẢ BẾT BÁT

Rạng sáng nay (20.11, giờ VN), tuyển Đức tiếp Hà Lan trong trận đấu cuối ở bảng 1, hạng A UEFA Nations League. Trận đấu này không còn có ý nghĩa gì với thầy trò HLV Joachim Loew bởi họ đã chắc chắn phải xuống hạng sau khi Hà Lan giành chiến thắng trước tuyển Pháp hồi tuần trước.

Những tưởng tuyển Đức sẽ có trận thắng danh dự khi dẫn trước Hà Lan 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu. Thế nhưng, các bàn thắng của Quincy Promes và Virgil van Dijk trong vòng 5 phút cuối đã giúp cho đội bóng áo cam có được trận hòa, qua đó giành ngôi đầu bảng 1 cùng vé dự bán kết UEFA Nations League.

Với trận hòa vừa qua, tuyển Đức đã trải qua 5 trận đấu chính thức liên tiếp mà không giành được chiến thắng. Đó là chuỗi trận tồi tệ nhất trong vòng 40 năm của "Cỗ xe tăng". Theo đó, sau khi thắng Thụy Điển ở vòng bảng World Cup 2018, thầy trò HLV Loew đã để thua Hàn Quốc, hòa tuyển Pháp rồi sau đó là 2 trận thua liên tiếp trước Hà Lan và Pháp và khép lại bằng trận hòa Hà Lan.

Đội tuyển Đức đã sa sút phong độ rất nhiều trong thời gian gần đây. Các học trò của HLV Loew chỉ ghi được 5 bàn trong 7 trận gần đây. Các bàn thắng của Timo Werner và Leroy Sane ghi được trong trận đấu với Hà Lan vào rạng sáng nay mới chỉ là lần thứ 3 tuyển Đức ghi được bàn thắng tính từ World Cup 2018 đến nay.

Tương lai của HLV Loew đang bị đặt dấu hỏi - Ảnh: Reuters

Với phong độ kém cỏi của tuyển Đức, HLV Loew đang phải chịu áp lực nặng nề. Nhà cầm quân 58 tuổi đã đứng trước nguy cơ mất việc sau khi "Cỗ xe tăng" bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2018 trong vai trò đương kim vô địch.

Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn bóng đá Đức vẫn tiếp tục tin dùng HLV Loew, người đã gắn bó với đội bóng 4 lần vô địch thế giới trong 12 năm. Có lẽ giờ đây ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đức đang hối hận.

Đội tuyển Đức đã kết thúc lịch thi đấu năm 2018 và họ sẽ chỉ tập trung trở lại vào tháng 3 tới. Nếu Liên đoàn bóng đá Đức muốn có sự thay đổi ở đội tuyển thì đây sẽ là cơ hội để họ đưa ra quyết định.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/doi-tuyen-duc-xac-lap-ki-luc-te-hai-nhat-trong-vong-40-nam-95817.html