Đội tuyển Đức mất Ter Stegen tại EURO 2020

Thủ thành số một của Barcelona là Marc-André ter Stegen chắc chắn sẽ xem EURO 2020 qua tivi bởi anh cần thực hiện phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương.

Trêntrang Instagram cá nhân, Ter Stegen thông báo: "Tôi thất vọng về thất bại ngày hôm qua (trước Celta Vigo) và giờ chúng tôi không thể vô địch La Liga nữa. Sau một khởi đầu mùa giải phức tạp, chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh tốt khi bất bại 19 trận - nhưng cuối cùng lại không thể giữ được phong độ này.

Tôi đã quyết định với đội ngũ y tế của Barca về việc phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Thật buồn vì tôi sẽ lỡ EURO 2020 cùng tuyển Đức. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi sẽ là một CĐV theo dõi và ủng hộ đội tuyển. Mong rằng chúng tôi sẽ vô địch.

Ter Stegen. Ảnh: Getty.

Ter Stegen. Ảnh: Getty.

Sau kỳ nghỉ hè, khi chúng tôi trở lại sân cỏ, tôi hy vọng có thể một lần nữa được chơi bóng dưới sự chứng kiến của CĐV. Tôi nhớ điều đó!. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt một mùa giải khó khăn và chúc tất cảluôn khỏe mạnh!".

Ter Stegen mới có 25 trận bắt cho tuyển Đức, nhưng chưa từng đứng trong khung gỗ ĐT Đức ở các giải đấu lớn. Giải đấu duy nhất Ter Stegen bắt chính cho Đức là Confederations Cup 2017, thời điểm thầy trò Joachim Low giành chức vô địch.

Với việc Ter Stegen chấn thương, HLV Joachim Low vẫn còntrong tay những thủ thành chất lượng khác như Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt) và tất nhiên là Manuel Neuer (Bayern Munich).

VCK EURO 2020 sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Low với ĐT Đức. Sau giải đấu này, đang có nhiều thông tin cho rằng HLV đương nhiệm của Bayern Munich, Hansi Flick sẽ tiếp quản Die Mannschaft.

Theo Khương Thượng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-tuyen-duc-mat-ter-stegen-tai-euro-2020/20210518053311142