Đội tuyển Đức có trận thắng 2-1 trước khi lên đường dự World Cup

Trong trận tiếp đón đội tuyển Saudi Arabia vào sáng 9/6, đương kim vô địch thế giới Đức đem niềm vui đến cho khán giả nhà với chiến thắng 2-1.

Đội tuyển Đức được kỳ vọng giành chiến thắng tưng bừng để tạo đà tâm lý trước World Cup 2018, nhưng chỉ có trận thắng với cách biệt tối thiểu. Kết quả này một phần do các học trò của huấn luyện viên Joachim Loew bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn.

Khi trận đấu mới diễn ra 8 phút, nhà đương kim vô địch thế giới có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công của Timo Werner.

Sau đường chuyền từ cánh trái của Reus, tiền đạo Werner băng vào dứt điểm nối làm tung lưới đội tuyển Saudi Arabia. Niềm vui của các tuyển thủ Đức khi có bàn thắng vượt lên trong trận giao hữu diễn ra trên sân BayArena của câu lạc bộ Leverkusen.

Tổ chức rất nhiều pha tấn công, nhưng đội tuyển Đức phải chờ tới phút 43 mới có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0.

Sau đường chuyền vào của Werner và trước sức ép đến từ Thomas Mueller, hậu vệ Hawsawi lóng ngóng đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Al Muaiouf.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Joachim Loew điều chỉnh đội hình khi thử nghiệm các phương án tấn công, đồng thời giúp tất cả cầu thủ có cơ hội làm nóng trước khi lên đường đến Nga dự World Cup 2018.

Trong hiệp 2, thủ môn Ter Stegen vào bắt thay Manuel Neuer. Anh đối mặt với Al-Jassim bên phía đội tuyển Saudi Arabia.

Khi trận đấu còn 4 phút, đội khách có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm 11 m. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu giữa ĐT Đức và Saudi Arabia.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-duc-co-tran-thang-2-1-truoc-khi-len-duong-du-world-cup-post849039.html