Đội tuyển điền kinh giải cơn 'khát' Vàng

Ở ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30, 'kình ngư' Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng khi 2 lần về đích đầu tiên trên 'đường đua xanh' để nâng số huy chương Vàng (HCV) mà cô giành được tại kỳ Đại hội lần này lên con số 5. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua (7-12), đội tuyển điền kinh đã giải cơn 'khát' Vàng và đội tuyển bóng bàn cũng có tấm HCV lịch sử.

Ánh Viên ngày thứ 2 liên tiếp lập cú đúp HCV tại SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

Ánh Viên ngày thứ 2 liên tiếp lập cú đúp HCV tại SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

Trong ngày thi đấu 7-12, nhiều môn thế mạnh của đoàn Việt Nam tham gia tranh tài. Trong đó, trên “đường đua xanh” vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Ánh Viên đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước khi mang về thêm 2 tấm HCV nữa. Tại chung kết nội dung 400m tự do nữ, VĐV khoác áo lính đã về nhất với thời gian 4 phút 13 giây 20. Ngay sau đó, “kình ngư” đang thuộc biên chế của Quân đội tiếp tục tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa nữ khi cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 02 giây 97, qua đó giành 2 HCV liên tiếp trong tối 7-12. Đây cũng là tấm HCV thứ 5 mà VĐV người Cần Thơ có được ở Đại hội lần này.

Chia sẻ với báo chí trong nước sau khi giành cú đúp HCV ở ngày thi đấu thứ 7 tại SEA Games 30, Ánh Viên cho biết: “Tôi nghĩ, nếu bản thân thi đấu tốt hơn ở những ngày đầu thì sẽ không gặp vấn đề tâm lý. Có lẽ, tôi tự tạo ra áp lực cho mình. Lúc này, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi biết 2 nội dung hôm nay là sở trường và bản thân cần bảo vệ 2 tấm HCV này. Tôi vui vì làm được dù thành tích chưa tốt”. Ánh Viên nhấn mạnh: “Theo tôi, điều quan trọng là biết bản thân sai điểm gì, yếu cái gì để có thể khắc phục. Tôi hy vọng mình có thể trở lại đỉnh cao thêm lần nữa”. Trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển bơi Việt Nam chỉ có 2 HCV của Ánh Viên, còn những VĐV khác đã thi đấu không thành công khi chỉ giành được huy chương Bạc (HCB) và huy chương Đồng (HCĐ).

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã có Vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Ảnh: Dân Trí

Sau thất bại của Lê Tú Chinh (200m nữ), Vũ Thị Mến (nhảy 3 bước nữ) và Nguyễn Văn Lai (10.000m nam), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giải tỏa cơn “khát” Vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m. Theo đó, ở phần thi chung kết các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn xuất sắc về nhất với thành tích 3 phút 19 giây 50 để giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam và thiết lập kỷ lục Đại hội.

Trong ngày hôm qua, đội tuyển taekwondo đã mang về cho đoàn TTVN 2 tấm HCV ở các nội dung quyền sáng tạo. Theo đó, các VĐV Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy giành HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp. Một tấm HCV nữa là của VĐV Nguyễn Mộng Quỳnh nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ. Môn Judo cũng có thêm 1 HCV khi các VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga vượt qua các đối thủ ở nội dung đối kháng đồng đội nữ. Ở môn bóng bàn, 2 VĐV Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh đã xuất sắc đánh bại cặp VĐV đến từ Singapore ở trận chung kết đôi nam với tỷ số 3-1 (11-6, 12-10, 10-12 và 11-4). Đây là tấm HCV lịch sử ở nội dung đánh đôi của bóng bàn Việt Nam sau 10 năm chờ đợi, kể từ SEA Games 2009.

VĐV Trương Thị Phương cũng đã dành cho mình tấm HCV thứ 2 tại SEA Games 30 khi về nhất ở nội dung đơn nữ 200m môn Canoeing với thời gian 54 giây 48. Trước đó, ngày 6-12, Trương Thị Phương cũng đã xuất sắc mang về cho đội tuyển Canoeing Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 khi về nhất ở nội dung đơn nữ 500m.

Ngoài 8 HCV, trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) còn giành thêm 9 HCB trong đó có tấm HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là kết quả có phần hơi tiếc nuối với xạ thủ thuộc biên chế Quân đội khi anh liên tục đứng đầu ở phần thi chung kết, nhưng lại bắn không tốt ở 4 lượt cuối nên bị đối thủ Thái Lan vượt lên. Chia sẻ với báo chí sau khi giành HCB, Hoàng Xuân Vinh bày tỏ: “Kết quả này không đúng như kỳ vọng ban đầu. Cho dù cuộc thi chung kết, tôi đã cố gắng. Những phát súng cuối quả thật là tôi không thực hiện tốt lắm và đánh mất cơ hội dẫn đầu. Cuộc thi diễn ra khá lâu với những phát súng kéo dài. Việc phải bắn nhiều khiến tôi gặp áp lực. Tôi có thể chủ động kết thúc trận đấu từ sớm hơn bằng những phát súng trước đó. Nếu chủ động bắn nhanh, sẽ có thể gây ra những sai số như việc viên đạn đi vọt xa khỏi đích. Nếu chấp nhận rủi ro, tôi có thể làm tốt hơn như thế này”.

Bên cạnh đó, đoàn TTVN còn giành thêm 12 HCĐ để nâng tổng số huy chương lên thành 46 HCV, 50 HCB và 64 HCĐ và tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau Indonesia và chủ nhà Philippines.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 sau ngày 7-12.

Ở bán kết môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn khi có chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Campuchia để giành quyền vào chơi trận chung kết. Góp công trong chiến thắng này, tiền đạo Đức Chinh đã tỏa sáng với hat-trick bàn thắng. Với thành tích này, Đức Chinh cũng đã có 8 pha lập công tại SEA Games 30 để tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Bên cạnh đó, thủ môn Văn Toản cũng tỏa sáng khi cản phá thành công quả 11m của U22 Campuchia ở những phút bù giờ của trận đấu. Đối thủ của U22 Việt Nam ở chung kết là U22 Indonesia - đội đã phải cần tới 120 phút mới giành thắng lợi với tỷ số 4-2 trước U22 Myanmar ở trận bán kết trước đó.

Ngày hôm nay (8-12), các môn bắn cung, bơi, điền kinh... tiếp tục là những môn thi đấu được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn TTVN thêm những tấm HCV nữa. Vào lúc 19 giờ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với nữ Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nữ trên sân vận động Rizal Memorial. Một chiến thắng trước đối thủ sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-dien-kinh-giai-con-khat-vang/