Đội tuyển Curacao chốt danh sách, Đội tuyển Việt Nam chỉ triệu tập 23 cầu thủ

Vào ngày 27-5 tới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự King's Cup 2019 và tất cả các cầu thủ này sẽ lên đường đến Thái Lan vào ngày 1-6. Trong khi đó, đội tuyển Curacao đã sớm chốt danh sách cầu thủ tham dự giải.

Đội tuyển Curacao sớm chốt danh sách 23 cầu thủ dự King’s Cup 2019. Ảnh: Foxsports

Đội tuyển Curacao sớm chốt danh sách 23 cầu thủ dự King’s Cup 2019. Ảnh: Foxsports

Để chuẩn bị cho King’s Cup 2019, thời gian qua 3 đội tham dự giải đấu là chủ nhà Thái Lan, Ấn Độ và Curacao đều đã sớm công bố bản danh sách tập trung đội tuyển. Thậm chí, trong ngày 23-5, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Curacao đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự King’s Cup năm nay.

Theo đó, huấn luyện viên Remko Bicentini đã loại 11 cầu thủ để chốt lại lực lượng, trong số này có nhiều gương mặt đang thi đấu ở các giải hạng Tư và hạng Năm ở Anh. Một trong những cái tên nổi bật phải nói lời chia tay đội tuyển Curacao là Liandro Martis - cầu thủ từng có thời gian thử việc ở Manchester United năm 2016 và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Macclesfield Town ở giải hạng Tư của Anh.

Ngoài trường hợp của Liandro Martis, danh sách các cầu thủ Curacao không tham dự King’s Cup còn có Kemy Agustien (Wrexham - Anh), Charlton Vicento (Kozakken Boys - Hà Lan), Kenji Gorré (Nacional - Bồ Đào Nha… Mặc dù vậy, đội tuyển Curacao vẫn được đánh giá rất cao ở giải đấu tổ chức tại Thái Lan khi trong tay huấn luyện viên Bicentini còn nhiều gương mặt nổi bật như Eloy Room (thủ môn đang bắt cho PSV Eindhoven), Cuco Martina (hậu vệ của Everton đang cho Feyenoord mượn), Leandro Bacuna (tiền vệ của Cardiff City) hay Elson Hooi (tiền đạo đang khoác áo ADO Den Haag ở giải vô địch quốc gia Hà Lan).

Để chuẩn bị cho giải đấu này, thời gian qua huấn luyện viên Park Hang Seo và các trợ lý ở đội tuyển Việt Nam đã liên tục “vi hành” trên các sân cỏ cả nước để “xem giò” các tuyển thủ chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới. Đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ, ông Park chỉ triệu tập danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho King’s Cup. Bản danh sách này sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc công bố vào ngày 27-5, một ngày sau khi các trận đấu tại vòng 11 V.League 2019 kết thúc. Nếu không có cầu thủ nào gặp chấn thương, toàn đội sẽ lên đường đi Thái Lan vào ngày 1-6 tới để chuẩn bị cho giải đấu.

HLV Park Hang Seo chỉ triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Ảnh: Dân Trí

Theo đánh giá của giới chuyên môn, những cái tên nổi bật và quen thuộc trong màu áo đội tuyển Việt Nam thời gian qua như Văn Lâm, Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy... sẽ tiếp tục được trao cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam ở lần tập trung này. Cùng với đó, thầy Park cũng có thể trao cơ hội lên tuyển cho một số cầu thủ vừa phục hồi chấn thương như Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Linh, thậm chí là những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở trong nước như Mạc Hồng Quân, Martin Lò...

Về trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng, đại diện của VFF cho biết, thủ thành đang thuộc biên chế của Hà Nội FC chỉ được giới thiệu cho đội tuyển U23 Việt Nam đá trận giao hữu với U23 Myanmar tổ chức tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 7-6 tới, chứ không phải là đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup.

Do đang thi đấu ở nước ngoài, nên nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King’s Cup 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ chờ các đồng đội đến Buriram. Còn tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ di chuyển từ Hàn Quốc sang Thái Lan để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Kể từ khi chuyển sang thi đấu tại K.League, dù chưa ghi được bàn thắng nào trong màu áo Incheon United nhưng với việc Anh Đức đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Đức Chinh gây thất vọng trong màu áo SHB Đà Nẵng do đó Nguyễn Công Phượng vẫn được huấn luyện viên Park Hang Seo đặt kỳ vọng rất lớn ở giải đấu sắp tới.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn là cái tên được kỳ vọng trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Dân trí

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ sang Thái Lan vào ngày 2-6, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định lên đường sớm hơn 1 ngày để các cầu thủ có nhiều thời gian chuẩn bị cũng như làm quen với thời tiết ở đây. Đội sẽ nghỉ 1 đêm ở Bankok trước khi lên đường tới Buriram (khoảng 400km) vào sáng hôm sau.

Do tuyển Việt Nam lên đường đi Thái Lan vào ngày 1-6, trong khi rất nhiều trận đấu tại vòng 12 V.League 2019 diễn ra vào tối ngày 31-5, nên rất có thể một số tuyển thủ thuộc biên chế các câu lạc bộ như Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa... sẽ phải di chuyển ngay trong đêm ra Hà Nội để hội quân cùng đồng đội là rất cao.

Tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận đấu mở màn gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 5-6. Như vậy, các tuyển thủ của chúng ta sẽ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu này. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Curacao. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết vào ngày 8-6, trong khi hai đội thua sẽ tranh hạng Ba diễn ra cùng ngày.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-curacao-chot-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-chi-trieu-tap-23-cau-thu/