Đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ có lợi hơn nếu đứng nhì bảng?

Đội nhì bảng D đấu với đội nhì bảng E - sẽ là 1 trong các đội Slovakia, Ba Lan, Thụy Điển hoặc Tây Ban Nha. Con đường này chắc chắn sẽ dễ đi hơn nhiều so với việc phải vượt qua các ông lớn ở bảng F.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa hậu vệ Cộng hòa Séc Jan Boril (phải) và tiền vệ Scotland John McGinn trong trận đấu ở bảng D, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân Hampden Park ở Glasgow, Scotland ngày 14/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pha tranh bóng quyết liệt giữa hậu vệ Cộng hòa Séc Jan Boril (phải) và tiền vệ Scotland John McGinn trong trận đấu ở bảng D, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân Hampden Park ở Glasgow, Scotland ngày 14/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Cộng hòa Séc đã đánh bại Scotland 2-0 trong lượt trận mở màn Vòng chung kết EURO 2020. Với 3 điểm đã nắm chắc trong tay, nếu các học trò của huấn luyện viên Jaroslav Šilhavý tiếp tục giành chiến thắng trước Croatia trong tối 18/6, cánh cửa vào vòng 16 đội xuất sắc nhất của giải đấu sẽ mở toang đối với họ.

Tuy nhiên theo nhận định trên trang Livesport.cz, đội bóng này không nhất thiết phải đua tranh vị trí nhất bảng D (theo thứ tự hiện tại gồm Cộng hòa Séc, Anh, Croatia và Scotland).

Trang tin trên cho rằng đội nhất bảng D sẽ chạm trán với đội nhì bảng F ở vòng 1/8 là Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Đức - vốn được xem là "Bảng đấu Tử thần" của EURO 2020.

Trong khi đội nhì bảng D sẽ đấu với đội nhì bảng E - sẽ là một trong các đội Slovakia, Ba Lan, Thụy Điển hoặc Tây Ban Nha. Con đường này chắc chắn sẽ dễ đi hơn gấp nghìn lần so với việc phải vượt qua các ông lớn ở bảng F.

Pháp là đương kim vô địch thế giới, trong khi Bồ Đào Nha đang nỗ lực bảo vệ tại đấu trường châu Âu. Đội tuyển Đức dù không có được sức mạnh như năm 2014, nhưng luôn là đối thủ không bao giờ được phép coi thường.

Nếu Cộng hòa Séc sảy chân và rớt xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu, đối thủ tương lai sẽ phụ thuộc vào thành tích của đội bóng này so với những đội hạng 3 còn lại của vòng bảng EURO 2020.

Đây được xem là một nghịch lý - khi vị trí thứ 2 luôn tốt hơn vị trí thứ nhất. Nhưng hãy nhường lại quyền tự quyết cho thầy trò huấn luyện viên Jaroslav Šilhavý, dù sao họ cũng không được phép để thua Croatia./.

Hồng Kỳ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-cong-hoa-sec-se-co-loi-hon-neu-dung-nhi-bang/721003.vnp