Đội tuyển Colombia World Cup 2018: Viết tiếp giấc mơ dang dở 4 năm trước

Thông tin mới nhất về lịch thi đấu, đội hình, danh sách cầu thủ đội tuyển Colombia tại World Cup 2018. Cập nhật kết quả vòng loại, áo thi đấu, bảng xếp hạng mới nhất của đội tuyển Colombia.

Tuyển Colombia đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và gây nhiều cảm xúc cho khán giả toàn cầu tại World Cup 2014AFP

Danh sách chính thức

Thủ môn: Ospina (Arsenal), Vargas (Deportivo Cali), Fernando Cuadrado (Once Caldas).

Hậu vệ: Cristian Zapata (AC Milan), Sanchez (Tottenham), Santiago Arias (Eindhoven), Murillo (Pachuca), Frank Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcelona).

Tiền vệ: Barrios (Boca Juniors), Sanchez (Espanyol), Lerma (Levante), Izquierdo (Brighton Hove & Albion), James Rodriguez (Bayern Munich), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (América), Quintero (River Plate), Cuadrado (Juventus).

Tiền đạo: Radamel Falcao (Monaco), Borja (Palmeiras), Bacca (Villarreal), Fernando Muriel (Sevilla).

4 năm trước tại World Cup 2014, tuyển Colombia đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và gây nhiều cảm xúc cho khán giả toàn cầu khi toàn thắng ở vòng bảng và hạ đẹp Uruguay 2-0 ở vòng 1/8. Tuy nhiên, đến vòng tứ kết Colombia phải chịu dừng bước trước chủ nhà Brazil (thua 1-2). Dù thua, nhưng tuyển Colombia được báo chí thế giới đặc biệt khen ngợi và được hàng chục ngàn CĐV nhà chào đón khi trở về nước, vì đã chơi tuyệt hay và đậm chất Nam Mỹ, trong khi Brazil được kỳ vọng hơn thì chơi quá thực dụng đúng kiểu châu Âu. Ai cũng thấy tiếc cho Colombia, vì nếu như họ gặp một đối thủ khác thay vì đội chủ nhà Brazil vốn cũng nhận được không ít ưu ái từ trọng tài và cả FIFA, thì có lẽ “La Tricolor” (biệt danh của tuyển Colombia) đã có một kết cục khác có hậu hơn.

Cũng khi đó, không chỉ giới truyền thông thế giới mà cựu danh thủ người Argentina, ông Diego Maradona đã lên tiếng đả kích kịch liệt FIFA cũng như ông trọng tài người Tây Ban Nha, Carlos Velasco Carballo quá thiên vị đội chủ nhà Brazil khi bỏ qua rất nhiều lỗi phạt. Ông Carballo còn từ chối 1 bàn thắng hợp lệ của cầu thủ Mario Yepes ghi cho Colombia. Vì vậy, trận Colombia “phải” thua Brazil 1-2 ở tứ kết World Cup 2014 giống như “một vụ cướp” trắng trợn, theo báo chí thế giới mô tả. Việc FIFA trao giải Fair Play cho tuyển Colombia cũng chính là động thái làm giảm sự chỉ trích từ dư luận thế giới.

Nhưng nay, giấc mơ này có thể được viết tiếp khi Colombia vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết (VCK) World Cup tại Nga. So với 4 năm trước, tuyển Colombia hiện nay dày dạn kinh nghiệm hơn, và vẫn dựa trên bộ khung các ngôi sao như thủ môn Ospina, các hậu vệ Zapata, Davinson Sanchez, hay tiền vệ tài năng James Rodriguez đã tìm lại phong độ từ khi chuyển sang Bayern Munich. Tương tự là “sát thủ” Radamel Falcao từ khi về lại CLB Monaco.

Thành tích trong quá khứ

Thành tích vào tứ kết ở World Cup 2014 là chiến công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Colombia ở các giải vô địch thế giới. Trước đây, lần tiến xa nhất sau vòng bảng của Colombia là vào vòng 1/8 ở kỳ World Cup 1990 tại Ý. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp Cameroon, một sai lầm của thủ môn huyền thoại René Higuita (vờn bóng không đúng chỗ) đã bị danh thủ Roger Milla cướp được và trừng phạt khi ghi bàn loại Colombia ra khỏi cuộc chơi sau các hiệp đấu phụ (Colombia thua 1-2). Còn lại, ở các kỳ World Cup 1962, 1994 và 1998 tuyển Colombia đều ra về sau vòng bảng. Đặc biệt, tại World Cup 1994 ở Mỹ tuyển Colombia được kỳ vọng rất lớn (đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ với thành tích bất bại, trong đó có trận thắng lịch sử Argentina 5-0) nhưng bị loại về nước sớm trong ê chề, và xảy ra thảm kịch hậu vệ Andres Escobar bị giới mafia bắn chết. Cũng vì thảm kịch này, báo chí Nam Mỹ cho biết phần lớn cầu thủ Colombia dự World Cup 1994 phải bỏ trốn ra nước ngoài để tránh bị ám sát.

Thành tích ở vòng loại

Colombia vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ với vị trí thứ 4 xếp sau Argentina, trong đó với kết quả thắng 7, hòa 6 và bại 5. Cũng thật hú ví là ở trận cuối gặp Peru (hòa 1-1), Colombia đã giành được 1 điểm vừa đủ để lấy 1 trong 4 suất chính có mặt ở VCK World Cup 2018. Trước đó, Colombia tưởng đã chắc suất nhưng việc thua Paraguay 1-2 ở lượt áp chót đã khiến họ đối mặt nhiều áp lực có thể phải ở nhà xem World Cup. Tuy nhiên, giờ chót ngôi sao James Rodriguez một lần nữa cứu nguy cho Colombia trong trận hòa Peru.

Những kết quả gần đây

Trong các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gần nhất hồi tháng 3 năm nay, tuyển Colombia tìm lại phần nào chính mình khi đánh bại đối thủ mạnh là tuyển Pháp 3-2 ngay tại sân Stade de France. Trận còn lại hòa Úc 0-0 tại London, Anh. Trước đó, Colombia có 2 trận giao hữu với đội hình không mạnh gặp 2 đội châu Á là Hàn Quốc (thua 1-2) và thắng Trung Quốc 4-0. Tuyển Colombia sẽ thi đấu 1 trận giao hữu nữa gặp Ai Cập ngày 1.6 tới tại Ý trước khi hành quân sang Nga chuẩn bị cho World Cup.

Mục tiêu

Đến World Cup 2018, đội hình Colombia vẫn dựa trên bộ khung chính từ World Cup 2014 nhưng già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn. Cũng như có thêm các ngôi sao mới như Jose Izquierdo (CLB Brighton) và Davinson Sanchez (Tottenham), cùng với những cái tên đã thành danh như Ospina, Zapata, James Rodriguez hay Radamel Falcao. Tuyển Colombia đặt mục tiêu đi xa hơn vòng tứ kết.

HLV Jose Pekerman (68 tuổi)

HLV lão luyện Jose Pekerman dẫn dắt tuyển Colombia từ năm 2012 AFP

Tuyển Colombia đến nay vẫn do HLV lão luyện Jose Pekerman dẫn dắt từ năm 2012. Ông Pekerman đã 3 lần nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ. Điều đó cũng cho thấy sức ảnh hưởng của nhà cầm quân người Argentina này với tuyển Colombia qua 2 lần liên tiếp góp mặt ở VCK World Cup. Triết lý của ông Pekerman rất rõ ràng là hướng đến một lối đá đẹp, phóng khoáng và không kém phần hiệu quả. Trong tổng cộng 72 trận dẫn dắt Colombia tính đến nay, ông Pekerman đã có 40 chiến thắng, hòa 18 và thua 14. Đội hình ưa thích ông Pekerman áp dụng cho Colombia lâu nay là 4-4-1-1 với cặp “song sát” James Rodriguez và Radamel Falcao ở tuyến đầu.

Ngôi sao

James Rodriguez từng đoạt giải Vua phá lưới tại World Cup 2014 AFP

Tiền vệ kiến tạo James Rodriguez, 26 tuổi, cao 1m80, hiện chơi cho Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn từ Real Madrid. So với 4 năm trước chơi bùng nổ ở World Cup 2014 ghi 6 bàn đoạt giải Vua phá lưới. Đến nay, James Rodriguez có phần sa sút nhất từ sau khi cùng Real Madrid liên tiếp đoạt 2 danh hiệu vô địch Champions League 2016 và 2017. Một phần nữa, James Rodriguez không được HLV Zinedine Zidane trọng dụng phải đến Bayern Munich. Tuy nhiên, từ khi đến Bayern Munich thì James Rodriguez dần tìm lại chính mình và hứa hẹn đến World Cup sắp tới, ngôi sao này sẽ tỏa sáng trở lại.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/doi-tuyen-colombia-world-cup-2018-viet-tiep-giac-mo-dang-do-4-nam-truoc-86578.html