Đội tuyển Brazil liệu đã hồi sinh?

Chức vô địch Copa America 2019 là chiến công quan trọng, nhưng liệu danh hiệu này đã đủ sức nặng để chứng minh cho sự hồi sinh của vũ đoàn Samba hay chưa?

Sau 12 năm chờ đợi, đội tuyển Brazil cũng đã vô địch Copa America. Nửa thập niên qua đánh dấu quãng thời gian được cho là tăm tối bậc nhất lịch sử bóng đá Brazil. Năm 2012, biểu tượng số một của bóng đá thế giới rơi xuống tận vị trí thứ 18 FIFA, thấp nhất trong lịch sử Brazil kể từ khi bảng xếp hạng bóng đá thế giới ra đời.

Đến năm 2014, Selecao lại chịu cú sốc gây chấn động lịch sử khi bị đội tuyển Đức đánh bại 7-1 tại kỳ World Cup trên sân nhà. Bóng đá Brazil lao đao trong cơn khủng hoảng. Biểu tượng của làng túc cầu thế giới đứng trên bờ vực thất truyền.

Brazil chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng chức vô địch Copa America 2019. Ảnh: AP.

Brazil chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng chức vô địch Copa America 2019. Ảnh: AP.

Chức vô địch mang tính giải tỏa

Chính vì vậy, chiến thắng tại Copa America 2019 có ý nghĩa giải tỏa vô cùng lớn đối với người hâm mộ bóng đá Brazil. Nó là danh hiệu chấm dứt cơn khát và lời khẳng định cho ước vọng trở lại đỉnh cao của Selecao.

Báo chí Brazil viết họ cảm thấy vô cùng phấn khích khi chứng kiến Selecao chiến thắng bằng thế hệ tài năng mới, đồng loạt bước từ bóng tối ra ánh sáng. Đó là Everton, cầu thủ thay thế cực tốt vai trò của Neymar tại Copa lần này, Gabriel Jesus, Richarlison, Lucas Paqueta, Alisson. Đây được coi là những nền móng vững chắc để xây dựng đội hình hướng tới World Cup 2022.

Tuy nhiên, thực tế có lạc quan như những lời tung hô hay không? Và Copa America liệu đủ sức nặng để chứng minh cho sự hồi sinh của vũ đoàn Samba hay chưa?

Từ góc nhìn của những người làm bóng đá châu Âu, ngai vàng Copa America 2019 chỉ nên được coi là chức vô địch mang tính giải tỏa, chứ chưa làm chứng cho bất kỳ điều gì to tát. Góc nhìn này được tạo nên bởi 3 lý do.

Thứ nhất là Brazil vừa vô địch ở giải đấu có chất lượng chuyên môn không hề cao. Những đội tuyển mang tới Copa America lần này đội hình quá cũ kỹ và cũng không hề mạnh. Chile và Uruguay vẫn bê dàn cầu thủ từ nhiều năm qua tới Copa America. Argentina chưa chữa khỏi căn bệnh phụ thuộc Lionel Messi. Còn đối thủ mà Brazil vừa hạ trong trận chung kết là đội tuyển Peru đang dựa vào hàng công với tuổi đời cộng lại lên tới 96.

Những bài test mà Brazil vừa trải qua là tương đối nhẹ nhàng để nhìn ra sự tiến bộ vượt bậc của Selecao. Đó là còn chưa đề cập tới chuyện Brazil bị báo chí nhiều quốc gia láng giềng tố cáo được nâng đỡ bởi đội ngũ trọng tài tại giải lần này.

Đa phần đối thủ của Brazil tại Copa America 2019 đều chưa đủ mạnh để kiểm chứng sự tiến bộ. Ảnh: Sportskeeda.

Châu Âu đang bỏ xa Nam Mỹ

Thứ hai là Brazil chỉ vừa vùng vẫy ở Nam Mỹ, nơi họ đã quá quen thuộc. Thực tế chỉ ra những đội tuyển gieo sầu cho Brazil tại World Cup suốt từ năm 2006 đến nay, tất cả đều đến từ châu Âu. Năm 2018, Brazil bị Bỉ loại khỏi World Cup.

Năm 2014 quá nổi tiếng với trận thua Đức, rồi tiếp theo đến Hà Lan. Năm 2010, Hà Lan cũng là đội chấm dứt giấc mơ World Cup của Selecao, trước đó là đội tuyển Pháp năm 2006. Bóng đá châu Âu được tin rằng đã phát triển vượt bậc so với Nam Mỹ trong 10 năm trở lại đây nhờ hệ thống đào tạo trẻ khoa học, giải vô địch quốc gia chất lượng, lối chơi đồng nhất từ cấp câu lạc bộ lên tới đội tuyển.

Chính vì vậy, cho đến khi nào Brazil không còn sợ các đối thủ đến từ châu Âu, đó mới là lúc hợp lý để nói về chuyện Selecao đã hồi sinh hay chưa. Mọi dấu hiệu đều cho thấy bóng đá châu Âu sẽ ngày càng phát triển, còn làng bóng đá Nam Mỹ như “gà què ăn quẩn cối xay”.

Thứ ba là những cầu thủ được ví von như tương lai của bóng đá Brazil có thật sự xuất sắc và đại diện cho quyết tâm thay máu của Selecao hay không? Gabriel Jesus nhờ Copa America mới có bàn thắng đầu tiên sau 628 ngày tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Richarlison sau thời gian nổi như cồn và được coi là tương lai của bóng đá Brazil lại bắt đầu có dấu hiệu đi xuống trong màu áo câu lạc bộ.

Phần còn lại như Philippe Coutinho, Casemiro, Roberto Firmino hầu như đã đạt tới giới hạn cao nhất của bản thân. Trong tương lai, khả năng họ ngày càng đi xuống là cao hơn so với chạm tới tầm cao đột phá.

Nỗi buồn của Brazil trong hơn thập niên qua đều được tạo ra bởi các đội tuyển châu Âu. Ảnh: Getty Images.

Brazil đang có vài cầu thủ trẻ tiềm năng thì chính xác, nhưng quá xa vời khi nâng cao quan điểm lên chuyện thay máu, trình làng thế hệ mới. Thực tế, Selecao vẫn đang dựa vào hàng thủ có tuổi trung bình trên ngưỡng 33. Davi Alves đã 36 tuổi, Thiago Silva, Miranda ở tuổi 34, Filipe Luis đã 33 tuổi, và ngay cả hậu vệ mới có vỏn vẹn 19 lần khoác áo đội tuyển Brazil như Alex Sandro cũng đã 28 tuổi.

Chỉ đến khi hàng thủ già cỗi ấy được thay thế hoàn toàn, Brazil mới thật sự tạo ra bước tiến đột phá so với giai đoạn u ám vừa tạm thời khép lại. Vấn đề ở chỗ, ngoại trừ Eder Militao vừa tạo ra cú đột phá của cuộc đời khi chuyển từ Porto sang Real Madrid, làng bóng đá Brazil vẫn chưa có dấu vết để tìm những cầu thủ thay thế tầm ảnh hưởng của Silva và Alves.

3 lý do ở trên về cơ bản đã phác họa được bức tranh toàn cảnh của bóng đá Brazil. Họ quả thật đã tiến bộ nhiều so với giai đoạn tăm tối trước đó, nhưng để xưng bá ở World Cup thì vẫn cần thêm nhiều bằng chứng khác có sức nặng hơn chức vô địch Copa America.

Neymar ôm an ủi Messi sau trận bán kết Copa America Sau chiến thắng 2-0 của Brazil trước Argentina tại bán kết Copa America 2019, tiền đạo Neymar đã đi vào đường hầm và dành cho đồng đội cũ Lionel Messi cái ôm an ủi.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-brazil-lieu-da-hoi-sinh-post964764.html