Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020

Tiếp tục giành 3 điểm trước Hồng Kông (Trung Quốc) trong lượt đấu ngày 6-4, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng sau lượt đấu thứ 2, vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020.

Ở lượt trận thứ 2, ĐT nữ Việt Nam đối đầu với ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc). Trước một đối thủ được đánh giá dưới cơ, chiến thắng là điều được dự đoán trước đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngay từ những phút đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện vị thế và đẳng cấp trội hơn đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của ĐT nữ Việt Nam luôn được giữ ở mức rất cao là 70%. Các nữ cầu thủ Việt Nam cũng vượt trội hơn hoàn toàn về số cơ hội tạo ra và số cú dứt điểm. Không có gì bất ngờ khi ĐT nữ Việt Nam đã có được lợi thế dẫn trước 2 bàn ngay sau 45 phút đầu tiên.

 ĐT nữ Việt Nam đang có nhiều cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: VFF.

ĐT nữ Việt Nam đang có nhiều cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: VFF.

Đầu hiệp 2, ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc) bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau khi rút ngắn tỷ số, ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc) chơi bóng tự tin hơn trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc) không thể đảo ngược thế trận. Các cô gái của Việt Nam tiếp tục áp đặt thế trận và tạo ra được thêm khá nhiều cơ hội, nhưng đã không thể có thêm bàn thắng.

Tiếp tục giành 3 điểm, ĐT nữ Việt Nam chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng sau lượt đấu thứ 2. Điều này đồng nghĩa với việc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chính thức vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2020 không cần quan tâm tới kết quả lượt trận cuối (ĐT nữ Việt Nam đã giành được 6 điểm, và có lợi thế đối đầu khi đã thắng ĐT nữ Uzbekistan ở lượt trận đầu tiên).

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/doi-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-vuot-qua-vong-loai-thu-2-olympic-tokyo-2020-571047