Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ghi bàn thắng vào lưới Australia

Tối 11-3, dù để thua đội tuyển (ĐT) bóng đá Australia 1-2 ở trận play-off lượt về tranh vé dự Olympic 2020 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), nhưng các cô gái Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới đối phương, bằng bàn thắng tuyệt đẹp của đội trưởng Huỳnh Như.

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng đã được khẳng định ở trận lượt đi trên sân của Australia. Với 5 bàn thua không gỡ trên sân khách cơ hội giành vé dự Olympic 2020 đã gần như khép lại đối với ĐT nữ Việt Nam. Do đó, mục tiêu mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung hướng đến ở trận lượt về là hạn chế bàn thua và ghi được bàn thắng.

 ĐT Australia chơi lấn lướt ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

ĐT Australia chơi lấn lướt ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

Những phút đầu, ĐT nữ Việt Nam là những người nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, học trò của HLV Mai Đức Chung hầu như toàn thua trong những tình huống 1 chọi 1. Australia đá pressing mạnh mẽ và trong một số thời điểm thủ môn Lydia đã lên tới tận gần vòng tròn giữa sân. Điều đó đủ cho thấy sự chênh lệch lớn về thế trận.

Chỉ trong vòng 26 phút, đội bóng áo đỏ đã phải nhận tới 2 bàn thua từ pha ghi bàn của Sam Kerr và Hayley Raso. ĐT nữ Việt Nam cũng suýt nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 35, nếu như không có sự cản phá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh trước cú sút trên chấm penalty của Logarzo.

Bước sang hiệp 2, một bất ngờ rất lớn đã xảy ra. Đội hình dâng quá cao của Australia đã phải trả giá, hậu vệ đối phương đã mắc sai lầm giúp cho đội trưởng Huỳnh Như tận dụng hoàn hảo. Từ khoảng cách khoảng 30m, Huỳnh Như lốp bóng đẳng cấp đánh bại thủ môn Lydia đã lên quá cao, rút ngắn cách biệt 1-2.

Huỳnh Như loại bỏ sự đeo bám của trung vệ cao to Alanna Kennedy trước khi dứt điểm ghi bàn đẹp mắt từ cự ly 30m. Ảnh: Đức Anh

Có được bàn thắng, các học trò của HLV Mai Đức Chung như được tiếp lửa tinh thần mạnh mẽ. Các cô gái Việt Nam chơi hưng phấn và cầm được bóng nhiều hơn. Những nỗ lực thi đấu quả cảm của họ suýt chút nữa mang về bàn gỡ hòa từ pha tấn công của Thái Thị Thảo và Tuyết Dung. Trong khi đó thủ môn Kim Thanh liên tục cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc của đối phương.

Với tỉ số thua Australia 1-2 và thua với tổng tỷ số 1-7 sau 2 trận lượt đi và về, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại Olympic. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu kiên cường và tự tin trước đối thủ tầm cỡ như Australia, cùng bàn thắng vào lưới Australia, thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng được khen ngợi.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/doi-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-ghi-ban-thang-vao-luoi-australia-612062