Đội tuyển bơi An Giang từng bước khẳng định vị thế ở ĐBSCL

Kết thúc Giải bơi Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII – Vĩnh Long năm 2020, đội tuyển bơi An Giang thi đấu xuất sắc xếp hạng ba toàn đoàn, góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao An Giang vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại đại hội.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi

Giải bơi Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 được tổ chức tại TP. Cần Thơ quy tụ trên 50 vận động viên (VĐV) của 6 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tham dự, gồm: An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và TP. Cần Thơ. Các VĐV tranh tài 38 nội dung cá nhân và tiếp sức. Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bơi tỉnh Võ Thái Nguyên cho biết, đội tuyển bơi An Giang có 14 VĐV tham gia thi đấu hầu hết tất cả các nội dung giải tổ chức. Trong đó, các học trò ưu tú nhất môn bơi lội An Giang đều góp mặt, như: Võ Trí Trung, Phan Văn Mến, Ngô Phước Tân, Phạm Thành Nguyện, Phạm Văn Mến, Đặng Ái Mỹ… Ngoài ra, các VĐV trẻ có sự tiến bộ trong thời gian qua cũng được tạo cơ hội để thi đấu cọ xát, như: Hà Thị Kiều My, Phạm Thị Tố Quyên, Đỗ Văn Triết, Lê Trọng Phúc, Phạm Thị Hồng Gắm…

Theo nhận định của giới chuyên môn, tại đại hội lần này, do không còn sự tham dự của các đơn vị miền Đông Nam Bộ nên số lượng đơn vị lẫn VĐV tham dự ít hơn lần nước. Tuy nhiên, cuộc đua tranh chấp thứ hạng toàn đoàn đã diễn ra rất khốc liệt, khi các đơn vị ĐBSCL đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự giải, với nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong 3 ngày diễn ra giải, đường đua “xanh” đều dậy sóng, với những cuộc so tài quyết liệt, hấp dẫn giữa các VĐV.

Kết thúc giải, An Giang hạng ba toàn đoàn, với 9 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 10 huy chương đồng (HCĐ). Long An tiếp tục duy trì thế mạnh truyền thống của mình trên đường đua “xanh” ở khu vực ĐBSCL, khi xếp hạng nhất toàn đoàn, với 14 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ. Tại đại hội năm nay, chứng kiến sự tiến bộ vượt bật của Vĩnh Long, khi đoạt đến 10 HCV, 10 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn.

Tại giải lần này, VĐV Võ Trí Trung đã thi đấu ấn tượng, vượt qua các đối thủ “nặng ký” mang về cho An Giang 5 HCV cá nhân ở các nội dung: 200m và 400m hỗn hợp; 50m, 100m, 200m ngửa. VĐV Ngô Phước Tân đoạt HCV nội dung 200m bướm. Ngoài ra, các VĐV An Giang còn đoạt 3 HCV đồng đội, gồm: 4x100m hỗn hợp nam; 4x100m hỗn hợp phối hợp, 4x100m tự do nam. VĐV Võ Trí Trung chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi thi đấu tốt tại giải lần này, góp phần vào thành công chung của toàn đội. Thời gian tới, em và các thành viên trong đội sẽ cố gắng tập luyện để nâng cao thành tích trong những giải sắp tới để mang vinh quang cho bơi lội An Giang”.

Những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư bài bản, bơi dần trở thành một trong những môn thể thao đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận tại các giải đấu quốc gia và khu vực. Bên cạnh duy trì các lớp năng khiếu bơi trọng điểm ở những địa phương có phong trào bơi phát triển, tỉnh còn thực hiện tốt chương trình phổ cập bơi cho trẻ em, từng bước phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn bơi. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ môn phát hiện, tuyển chọn VĐV năng khiếu có chất lượng chuyên môn tốt bổ sung vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Thời gian tới, bộ môn bơi tỉnh tiếp tục duy trì công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các VĐV trẻ, xây dựng lực lượng kế thừa thật sự chất lượng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, bộ môn còn tạo điều kiện cho các VĐV tham gia các đợt tập huấn và thi đấu các giải trong, ngoài tỉnh, nhằm giúp các VĐV nâng cao thành tích, đóng góp vào thành công của thể thao An Giang…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doi-tuyen-boi-an-giang-tung-buoc-khang-dinh-vi-the-o-dbscl-a289064.html