Đội tuyển Bỉ phô diễn sức mạnh

Trước khi Euro 2020 bắt đầu đội tuyển Bỉ đã được xếp vào nhóm các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, bởi họ đang là đội tuyển xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng FIFA, bởi họ đang là đội tuyển có một đội hình vừa mạnh mẽ vừa có chiều sâu với rất nhiều ngôi sao đẳng cấp trải đều cả 4 tuyến...

Trước khi Euro 2020 bắt đầu đội tuyển Bỉ đã được xếp vào nhóm các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, bởi họ đang là đội tuyển xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng FIFA, bởi họ đang là đội tuyển có một đội hình vừa mạnh mẽ vừa có chiều sâu với rất nhiều ngôi sao đẳng cấp trải đều cả 4 tuyến. Và ngay ở trận đầu tiên trong chuyến hành trình Euro 2020 trước đội tuyển Nga, thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đã phô diễn một sức mạnh thực sự vượt trội.

Đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đội tuyển Nga trong trận đầu tiên tại vòng chung kết Euro 2020.

Đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đội tuyển Nga trong trận đầu tiên tại vòng chung kết Euro 2020.

Xét trên các thông số trận đấu, thì có thể người ta vẫn chưa thể hình dung được sự vượt trội của đội tuyển Bỉ so với Nga. Bởi lẽ dù đội tuyển Bỉ chiếm tới 62% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ cũng chỉ tung ra tổng cộng 9 lần dứt điểm, có 134 lượt tấn công 52 lượt tấn công nguy hiểm, so với 5 lần dứt điểm 117 lượt tấn công 47 lượt tấn công nguy hiểm của đội tuyển Nga. Đó không phải là những thông số quá mức vượt trội, nó không thể hiện được thực tế trên sân, dù cho cũng có một thông số đáng chú ý đó là đội tuyển Bỉ dứt điểm chính xác 4 lần và có 3 bàn thắng, nó đã thể hiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ là rất cao.

Sự vượt trội của đội tuyển Bỉ không nằm trên các thông số của trận đấu, mà nó nằm ở cách họ không chế và điều khiển trận đấu như ý muốn. Có thể nói thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đã nắm hoàn toàn trận đấu trong tay, không cho đội tuyển Nga bất cứ cơ hội nào ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Từ chủ động tấn công đè ép đối phương ngay khi trận đấu bắt đầu, rồi vây ráp phong tỏa đường lên bóng của đối phương sau khi có bàn thắng mở tỷ số, cho đến chủ động hạ nhịp độ trận đấu để giữ sức cùng tránh những chấn thương không cần thiết, các cầu thủ đội tuyển Bỉ đều thực hiện một cách hợp lý và nhuần nhuyễn. Họ đã đảm bảo được sự vừa đủ, vừa đủ để có một chiến thắng, và vừa đủ để không lộ ra quá nhiều thực lực trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn.

Thực tế thì đúng là rất khó có thể tìm ra được điểm yếu của đội tuyển Bỉ trong trận đấu với đội tuyển Nga, bởi đơn giản là đội tuyển Nga không đủ thực lực để ép cho các cầu thủ Bỉ để lộ ra những khuyết điểm. Người ta chỉ có thể thấy đội tuyển Bỉ đang có một hàng tiền vệ và tiền đạo cực mạnh, với toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới như Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi… Thậm chí những cái tên ở hàng thủ cũng toàn là hảo thủ như thủ thành Thibaut Courtois, hoặc Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier… Thậm chí họ còn chưa chơi với 100% sức mạnh và cũng chưa tung ra đội hình mạnh nhất khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương.

Như vậy những gì có thể nhìn nhận đó là đội tuyển Bỉ sẽ chơi với sơ đồ 3 trung vệ nhằm tận dụng được sức mạnh cũng như khả năng tấn công từ hàng tiền vệ cực mạnh của họ. Ngoài ra có lẽ phải đợi xem đối thủ kế tiếp của họ là đội tuyển Đan Mạch có thể khiến cho đội tuyển Bỉ lộ ra những khuyết điểm nào hay không. Mà thậm chí nếu như thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez toàn thắng ở bảng đấu này thì cũng không phải là điều khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202106/doi-tuyen-bi-pho-dien-suc-manh-8218757/