Đối tượng xả súng ở Lạng Sơn đã tự sát

Đối tượng Sắn đã tự sát tại một khu rừng thuộc xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sau nhiều ngày lẩn trốn lực lượng chức năng.

Liên quan đến việc nổ súng ở ở Lạng Sơn, sáng 21/2, Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đối tượng Lý Văn Sắn (SN 1970 trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) vừa tự sát sáng nay tại một khu rừng thuộc xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13/1, đối tượng Lý Văn Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà anh Phạm Văn Túy (45 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) khiến một số người trúng đạn. Hung thủ còn mang súng sang nhà anh Hoàng Quốc Hương bắn nhiều loạt đạn.

Hậu quả, anh Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi) tử vong và 5 người khác bị thương. Gây án xong, Sắn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để truy lùng đối tượng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị chức năng. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện Lý Văn Sắn lẩn trốn tại một khu rừng thuộc xã Phú Xá lực lượng Công an đã phối hợp gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu hàng để hưởng sự khoan hồng nhưng đối tượng Sắn vẫn ngoan cố và có hành động chống đối lực lượng truy bắt./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/doi-tuong-xa-sung-o-lang-son-da-tu-sat-1002688.vov