Đối tượng vận chuyển gỗ lậu đến cơ quan công an đầu thú

Lãnh đạo UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, một đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu tại xã Kon Chiêng đã đến cơ quan công an thừa nhận hành vi và khai nhận địa điểm khai thác gỗ trái phép.

Sáng 2/10, trao đổi với PV, liên quan đến vụ việc phát hiện gần 30m3 gỗ lậu tại làng toăk, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai- ông Huynh Thế Mạnh, Bí thư huyện Ủy Mang Yang cho biết: "Quá trình làm việc tại hiện trường, cơ quan chức năng thống nhất không đưa số gốc rễ về hạt Kiểm lâm mà đưa về trụ sở UBND xã Kon Chiêng. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang lên xác minh vị trí rừng bị phá và thống kê số lượng cây bị đốn hạ, khi nào có số liệu cụ thể sẽ thông tin sau".

Hiện trường rừng xã Kong Chiêng bị tàn phá

Ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết thêm: "Một đối tượng vận chuyển gỗ lậu tại địa bàn xã Kon Chiêng đã đến cơ quan công an để trình diện. Bước đầu, đối tượng này thừa nhận dùng xe ô tô chở gỗ lậu khi bị cơ quan công an truy đuổi thì vứt lại xe và bỏ chạy. Từ đây, cơ quan công an huyện đang tiếp tục xác minh nhằm tìm ra đối tượng chủ mưu đứng đằng sau vụ việc. Đối với đối tượng trước đó, gọi điện thoại đe dọa cán bộ bảo vệ rừng, cơ quan công an tiếp tục xác minh điều tra…".

Liên quan đến vấn đề quản lý bảo vệ rừng, ngày 17/9, UBND tỉnh có văn bản số 2065/ UBND-NL chỉ đạo rõ huyện nào để xẩy ra tình trạng vi phạm Luật bảo vệ Phát triển rừng thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trước đó, Báo Công lý đã phản ánh về việc phát hiện bãi tập kết gỗ lậu "khủng" tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Tại đây, thực trạng lâm tặc bán gỗ, "đầu nậu" tổ chức thu gom công khai nhưng không có cơ quan chức năng nào phát hiện được. Ngay sau đó, đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh đã đến kiểm tra hiện trường, phát hiện và thu giữ 26.473m3 gỗ lậu.

Ngọc Trinh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/doi-tuong-van-chuyen-go-lau-den-co-quan-cong-an-dau-thu-270280.html