Đối tượng Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt tại Củ Chi

Sau nửa tháng bỏ trốn, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ') đã bị lực lượng Công an vây bắt và tiêu diệt vào rạng sáng ngày 14/2 tại khu vực xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Theo nguồn tin của báo Công an TP HCM, vào rạng sáng ngày 14/2, lực lượng Công an đã xác định Tuấn "khỉ" đang trốn tại khu vực ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, liền cho lực lượng áp dụng biện pháp nghiệp vụ vây bắt.

Tuy nhiên, khi phát hiện Công an, Tuấn "khỉ" chống trả quyết liệt, do đối tượng có súng, nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân sinh sống quanh khu vực, cấp trên đã đồng ý phương án cho tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Theo ghi nhận của Zing.vn, vào lúc 0h30 ngày 14/2, các xe không thể lưu thông qua ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy. Người dân cho biết vài giờ trước, lực lượng cảnh sát cơ động đã dựng ở đây nhiều chốt chặn để vây bắt Tuấn.

Đến gần 1h, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tập trung và phong tỏa một cây xăng trên đường Đỗ Văn Dậy. Người dân hiếu kỳ được lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu giải tán. Tới 1h23, đoàn xe chuyên chở cảnh sát cơ động đi ra khỏi nơi phong tỏa.

Lực lượng CSCĐ túc trực tại hiện trường vụ vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Ảnh: CA TP HCM

Lực lượng CSCĐ túc trực tại hiện trường vụ vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Ảnh: CA TP HCM

Trước đó vào chiều ngày 29/1, do mâu thuẫn trên sới bạc tại khu vườn phía sau một căn nhà trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nên đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") đã về nhà lấy súng AK báng xếp rồi được Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chở quay lại sòng bạc nổ súng khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Cùng ngày, ông V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, chiếc xe máy xe máy hiệu Wave màu xanh BS: 59X2-595.12 của nạn nhân bị chiếm đoạt, Công an nghi vấn vụ cướp này cũng do Tuấn "khỉ" gây ra.

Ngày 30/1, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, sau đó truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trao đổi với báo Thanh niên về nguồn gốc khẩu súng mà đối tượng Tuấn "khỉ" sử dụng để gây án, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn dược; toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, hiện Công an TP HCM đang xác minh làm rõ.

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/doi-tuong-tuan-khi-bi-tieu-diet-tai-cu-chi-165829.html