Đối tượng truy nã sa lưới

Đối tượng Lê Văn Nguyên (1979, trú P. Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã bị các trinh sát hình sự CATX Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt, di lý từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra về tội “Đánh bạc”. Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT CATX Đức Phổ cho hay, Lê Văn Nguyên cùng đồng bọn đánh bạc tại P. Phổ Thạnh (TX Đức Phổ) thì bị CATX Đức Phổ bắt quả tang, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, đối tượng trốn khỏi địa phương nên ngày 20-8-2020, Cơ quan CSĐT CATX Đức Phổ quyết định truy nã đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự CATX Đức Phổ phát hiện, bắt Lê Văn Nguyên khi đang lẩn trốn tại H. Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TRUNG TẨN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_230786_doi-tuong-truy-na-sa-luoi.aspx