Đối tượng truy nã hung hãn dùng mã tấu chống trả lực lượng công an

Khi công an bị công an vây bắt, đối tượng truy nã trong tình trạng 'ngáo đá' đã hung hãn dùng mã tấu chống trả lực lượng công an.

Hai đối tượng Hùng (áo pun màu sẫm) và Thảo (áo pun áo đen). Ảnh C.A cung cấp

Hai đối tượng Hùng (áo pun màu sẫm) và Thảo (áo pun áo đen). Ảnh C.A cung cấp

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế), cho biết đã tiến hành bắt giữ 2 bị can có lệnh truy nã, gồm: Lê Ngọc Hùng (SN 1979, trú tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 17/7, Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Thảo đã thực hiện hành vi trộm cắp cây mai cảnh của một người dân ở thôn Phước Thanh (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) có trị giá 48 triệu đồng, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng này.

Sau đó, Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Thảo đã trốn khỏi nơi cư trú, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền đã ra quyết định truy nã.

Quá trình lực lượng Công an bắt giữ Hùng, đối tượng này đang trong tình trạng "ngáo đá", sử dụng mã tấu để cố thủ và chống trả lại lực lượng Công an. Ảnh C.A

Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng truy nã này, đối tượng Lê Ngọc Hùng đang trong tình trạng “ngáo đá”, sử dụng hung khí là mã tấu để cố thủ và chống trả lại lực lượng công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Điền đã bắt giữ thành công 2 đối tượng và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-tuong-truy-na-hung-han-dung-ma-tau-chong-tra-luc-luong-cong-an-d431158.html