Đối tượng truy nã bị phát hiện khi nhập cảnh trái phép

Một đối tượng đang có lệnh truy nã đã bị lực lượng Biên phòng Cao Bằng phát hiện, bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngày 7/5, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã phát hiện, tạm giữ 17 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 783. Qua xác minh, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1971 ở xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã có lệnh truy nã từ 4 năm trước về hành vi đánh bạc.

Ngày 7/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện hơn 50 người nhập cảnh trái phép.

Ngày 7/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện hơn 50 người nhập cảnh trái phép.

Tính chung trong ngày 7/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý 53 trường hợp nhập cảnh trái phép. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An… hầu hết khai nhận xuất cảnh trái phép để làm thuê tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do lực lượng chức năng nước bạn truy quét rốt ráo nên tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/doi-tuong-truy-na-bi-phat-hien-khi-nhap-canh-trai-phep-856024.vov