Đối tượng trong vụ đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid được tại ngoại

Một cựu lính thủy đánh bộ quốc tịch Mỹ bị cáo buộc tham gia vào vụ đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng Hai đã được tại ngoại trong khi chờ tòa ra phán quyết về việc anh này có bị dẫn độ tới Tây Ban Nha hay không.

Đại sứ quán của Bắc Triều Tiên tại Madrid vào ngày 13/3. (Nguồn: AP)

Christopher Ahn, người Mỹ gốc Hàn, đã được tòa án Mỹ ngày 16/7 cho phép quản thúc tại gia với số tiền bảo lãnh tại ngoại 1,3 triệu USD. Ahn bị bắt hồi tháng Tư tại California theo yêu cầu dẫn độ từ Tây Ban Nha, nước đã cáo buộc anh và nhóm chống đối Triều Tiên đột nhập và đánh cắp máy tính cùng tài liệu của phái bộ Triều Tiên ở Madrid vào ngày 22/2.

Ahn là thành viên của Free Joseon - tổ chức tuyên bố đã tiến hành vụ đột nhập này và cho biết họ đã chia sẻ các tài liệu bị đánh cắp cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

(theo Washington Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-tuong-trong-vu-dot-nhap-dai-su-quan-trieu-tien-o-madrid-duoc-tai-ngoai-97770.html