Đối tượng trốn truy nã 5 năm sang Trung Quốc bị bắt

Sau 5 năm trốn truy nã, đối tượng Lương Văn Đồng đã bị lực lượng Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả cho Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả đối tượng Đồng cho Công an tỉnh Lạng Sơn

Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả đối tượng Đồng cho Công an tỉnh Lạng Sơn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận đối tượng Lương Văn Đồng (SN 1958, trú tại bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do Công an Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Vào khoảng tháng 3/2014, Lương Văn Đồng thuê Hoàng Văn Hiệp (SN 1966) và Phan Văn Tuấn (SN 1982) đều ở cùng thôn vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc với giá 6 triệu đồng/chuyến.

Trong quá trình vận chuyển, hai đối tượng Hiệp và Tuấn đã bị Công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt giữ. Thấy đồng bọn bị bắt, Đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, đối tượng Đồng đã bỏ trốn sang Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn gửi công hàm trao đổi và phối hợp với lực lượng Công an Trung Quốc bắt giữ.

Sau 5 năm trốn truy nã, đối tượng Lương Văn Đồng đã bị lực lượng Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả cho Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201904/doi-tuong-tron-truy-na-5-nam-sang-trung-quoc-bi-bat-631626/