Đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép bị bắt sau gần 4 tháng lẩn trốn

Sau khi đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép bị triệt phá, Hán lẩn trốn và bị bắt sau gần 4 tháng lẩn trốn.

Nguyễn Văn Hán bị cơ quan chức năng bắt giữ sau gần 4 tháng bỏ trốn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Nguyễn Văn Hán bị cơ quan chức năng bắt giữ sau gần 4 tháng bỏ trốn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 12/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hán (SN 1987, trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP. Móng Cái). Hán được biết đến là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra đầu năm 2021.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, từ đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hán móc nối cùng một số đối tượng khác tổ chức cho người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hành vi của Nguyễn Văn Hán cùng đồng bọn được cơ quan chức năng đánh giá mang tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ xử lý, Nguyễn Văn Hán đã bỏ trốn. Ngày 22/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã bị can số 01 đối với Nguyễn Văn Hán về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Minh Thành phát hiện có thông tin Nguyễn Văn Hán đã từ TP. Hồ Chí Minh bay ra Hải Phòng để trốn về Quảng Yên.

Công an phường Minh Thành đã báo cáo lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên phê duyệt kế hoạch và thành lập Tổ công tác của Công an phường đón lõng, quây bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Hán khi đối tượng lẩn trốn về Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hán khai nhận do đường dây bị cơ quan công an phát hiện triệt phá nên đối tượng đã bỏ trốn vào trong huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) ở nhờ nhà người thân.

Đến ngày 10/5, đối tượng mua vé máy bay từ TP. Hồ Chí Minh về Hải Phòng và bắt xe taxi về Quảng Yên đang lẩn trốn tại nhà người quen thì bị lực lượng Công an phường Minh Thành bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-bi-bat-sau-gan-4-thang-lan-tron-NylvPxCGg.html