Đối tượng sát hại nữ sinh 19 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm bị xử lý ra sao?

Bước đầu, nghi can Phạm Quang T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) khai nhận hành vi sát hại nữ sinh Phạm Trần Tú Q. là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Chiều tối 8/7, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã bắt giữ 1 nghi can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh 19 tuổi ở quận Bình Thạnh.

Theo đó, danh tính nghi can được xác định là Phạm Quang T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Bước đầu, nghi can T. khai nhận hành vi sát hại nữ sinh Phạm Trần Tú Q. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một người dân sinh sống trong căn nhà trọ ở con hẻm 325 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh phát hiện nữ sinh Q. nằm bất động. Nghi ngờ chuyện chẳng lành nên người này hô hoán cho mọi người kiểm tra thì phát hiện cô gái đã tử vong từ trước với nhiều vết thương trên người.

Người dân theo dõi vụ việc

Người dân theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án. T. bị bắt giữ tại phòng trọ trong căn nhà 3 tầng ở đường Bạch Đằng.

Được biết, nạn nhân là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thuê phòng trọ ở cùng 2 người bạn được vài tháng nay.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, vụ việc xảy ra lại là một hồi chuông báo động trong giới trẻ hiện nay về ứng xử trong quan hệ tình cảm nam nữ, đặc biệt là những sinh viên phải sống xa gia đình khi đang theo học các cơ sở giáo dục ở các tỉnh, thành phố.

Qua những thông tin ban đầu, vụ án mạng có liên quan đến mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Để giải quyết mâu thuẫn, nghi phạm đã sử dụng hung khí con dao, lợi dụng nữ sinh ở phòng trọ một mình ra tay sát hại dã man nạn nhân với nhiều vết thương chí mạng trên cơ thể vào vùng bụng, ngực. Hậu quả nữ sinh đã tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, nghi phạm đã điều khiển xe máy bỏ trốn.

Theo Luật sư Thơm, hành vi phạm tội của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, do bực tức, nghi phạm đã sử dụng hung khi nguy hiểm sát hại nạn nhân đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

Hình ảnh nghi can cùng chiếc xe máy được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ camera.

Nếu có căn cứ xác định, sau khi sát hại nữ sinh, nghi phạm còn có hành vi chiếm đoạt điện thoại hoặc các tài sản khác để nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội thì còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 BLHS.

Tối 8/7, CQĐT qua trích xuất camera và lần theo dấu vết của nghi phạm và đã tìm thấy xe máy của thanh niên này tại bờ kè Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trên đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh.

Trường hợp nghi phạm tự tử và xét thấy có căn cứ xác định đó chính là người thực hiện hành vi sát hại nữ sinh, vụ án không có đồng phạm thì CQĐT sẽ ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác".

Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau:

………………………………

7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

……………………………………

n) Có tính chất côn đồ;

Tuệ An

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doi-tuong-sat-hai-nu-sinh-19-tuoi-vi-mau-thuan-tinh-cam-bi-xu-ly-ra-sao-277417.htm